'Cải cách hành chính của Sở TN&MT Đà Nẵng chưa được ghi nhận'

(PLO)- Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, đã trải lòng về những nỗ lực cải cách hành chính của ngành mình.

Tại Hội nghị tổng kết cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của TP Đà Nẵng diễn ra vào sáng 11-12, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng thông tin: Năm 2018, Sở TN&MT chính thức bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhưng đến tháng 10-2019 thì đã có 20 DVCTT.

"Đến tháng 10 năm 2020 thì chúng tôi đã có tới 94/94 DVCTT ở mức độ 3 và 4 (đạt 100%). Đặt biệt, là bổ sung 30 DVCTT về thủ tục đất đai liên quan bộ phận văn phòng đăng kí. Tuy nhiên, trong báo cáo tổng kết lại không thấy nhắc tới những nỗ lực của chúng tôi" - ông Hùng nói.

Sở TN&MT Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Ảnh: LÊ PHI.

Ông nói thêm: Trong chỉ số đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì thời gian gần đây, TP Đà Nẵng đứng trong Top 5. Trong nhiều năm chỉ số cạnh tranh về đất đai vẫn luôn luôn chiếm điểm cao nhất, thế nhưng cũng không được ghi nhận.

Ông Hùng chia sẻ, theo thống kê của Sở Nội vụ thì nhiệm vụ trong năm 2020 mà TP Đà Nẵng giao cho sở là 1.570 nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện nay sở này đã đạt hơn 85%, bình quân đầu người của sở phải thực hiện là 1.837 công việc. Trong khi sở khác đứng kế cạnh chỉ có 980 công việc, sở thấp nhất chỉ có 62 công việc. 

"Ở đây tôi không nói ít hay nhiều công việc là quan trọng hay không quan trọng nhưng rõ ràng số lượng công việc đặt ra ở sở chúng tôi nhiều như thế thì nỗ lực của anh em cũng phải rất nhiều. Chúng ta biết rồi, chỉ cần ngồi soạn văn bản, nội cho đúng thể thức rồi đưa vào hệ thống xử lý trực tuyến cũng đã mất rất nhiều thời gian" ' ông nói.

Ông cho hay là năm 2019, Sở TN&MT vượt tới 10 bậc trong ứng dụng công nghệ thông tin nhưng cũng không được khen thưởng. "Bởi lẽ cái chúng ta đánh giá mức độ hoàn thành hay đánh giá khả năng nỗ lực dựa trên giá trị tương đối bao nhiêu % đạt được. Trong khi con số tuyệt đối gần như chúng ta chưa lưu tâm" - ông phân tích. 

"Chúng ta luôn luôn kêu gọi nỗ lực tháo gỡ vướng mắc rồi làm như thế nào đó để người dân hài lòng. Nhưng gần như tôi thấy chưa có sự đánh giá công tâm về ngành" - ông tiếp.

Ông cũng cho rằng, số lượng công việc của Sở TN&MT hay như Sở Xây dựng là rất nhiều, họp hành ở uỷ ban không thiếu cuộc nào. Ngoài ra, hàng ngày lãnh đạo phải xử lý khoảng 100 văn bản. Vì vậy, khi đánh giá về việc cải cách hành chính cũng cần có sự nhìn nhận công bằng.  

"Cũng như chúng ta đi khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân mà hỏi đúng ông chưa được cấp giấy chứng nhận thì ông ấy làm sao hài lòng với Sở TNMT được. Trong khi chúng ta biết rằng không thể nào cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nó liên quan đến pháp lý chứ đâu phải họ có đầy đủ thủ tục mà mình không cấp, chuyện đó lại khác" - ông phân tích thêm. 

Ông Hùng thông tin thêm, hiện tại Sở TN&MT TP Đà Nẵng đang được Bộ và Sở TN&MT các tỉnh đánh giá rất cao về việc đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Vì theo Bộ TN&MT, phải mất ít nhất 16 năm nữa thì các địa phương mới hoàn thành được việc này.

Cải cách hành chính: Phải làm mạnh hơn
Cải cách hành chính: Phải làm mạnh hơn
(PL)- Muốn xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch thì cán bộ hành chính phải là những người “tinh hoa và tinh nhuệ nhất”, được tuyển chọn bài bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.