Chủ tịch Cần Thơ thông tin về sắp xếp, tinh gọn bộ máy

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, sắp xếp các đơn vị, chuẩn bị nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác nhân sự của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều, tiếp xúc cử tri các phường An Khánh, An Hòa sau kỳ họp cuối năm 2024.

ông Huỳnh Công Minh - Cử tri TP Cần Thơ
Cử tri Huỳnh Công Minh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, cử tri Huỳnh Công Minh bày tỏ việc người dân đồng tình, hoan nghênh chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đồng thời mong muốn làm sao các cơ quan chọn được người có tài, có đức, hết lòng phục vụ Nhân dân, đất nước. Cùng với đó, tài sản công sắp xếp làm sao để không lãng phí.

Clip: Đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri hai phường An Khánh, An Hòa ngày 31-12.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, cho biết TP thực hiện theo phương châm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, quyết liệt đổi mới sắp xếp các đơn vị công lập, đẩy nhanh sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, trọng tâm là sắp xếp, chuẩn bị nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác nhân sự của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã thông tin đến cử tri những vấn đề cơ bản của công tác sắp xếp bộ máy.

chu-tich-tp-can-tho-tran-viet-truong.JPG
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin công tác sắp xếp của TP đến cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Trước hết, đối với hệ thống tổ chức của Đảng, cấp TP có 6 cơ quan chuyên trách gồm Văn phòng Thành ủy và các ban đảng; 2 đơn vị sự nghiệp là Trường Chính trị TP và Báo Cần Thơ.

Thực hiện Nghị quyết 18, TP đã giảm 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 1 cơ quan trực thuộc Thành ủy (Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy). Các cơ quan Đảng sau sắp xếp giảm 19 đầu mối bên trong, trong đó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy giảm 12 phòng, giảm 104 biên chế.

Hai đơn vị sự nghiệp của Thành ủy (Trường Chính trị, Báo Cần Thơ), dự kiến nhập Báo Cần Thơ vào Đài PT&TH TP Cần Thơ thành một đơn vị, dự kiến Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ nhập về Trường Chính trị TP Cần Thơ vì chức năng nhiệm vụ có những điểm tương đồng nhau; giảm 7 phòng, khoa và giảm 41 biên chế.

Cụ thể, sẽ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy, chuyển cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ về Sở Y tế TP Cần Thơ.

Sáp nhập Đảng bộ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ vào Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP, đồng thời tổ chức lại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình địa phương. Giải thể Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP trực thuộc Thành ủy.

Tổ chức lại Văn phòng Thành ủy để phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Sau sắp xếp, Văn phòng Thành ủy giảm còn 5/7 phòng, 36/62 biên chế; Ban Tổ chức Thành ủy giảm còn 4/5 phòng, 32/39 biên chế; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giảm còn 4/5 phòng, 26/37 biên chế; Ban Tuyên giáo Thành ủy giảm còn 5/6 phòng, 26/37 biên chế; Ban Dân vận Thành ủy giảm còn 3/4 phòng, 17/23 biên chế; Ban Nội chính Thành ủy giữ nguyên 3 phòng, giảm còn 17/23 biên chế; 2 đơn vị sự nghiệp của Thành ủy giảm còn 12/19 phòng, khoa, giảm còn 111/152 biên chế so với năm 2017.

Các cơ quan giúp việc cấp ủy cấp huyện giảm còn 240/326 biên chế (giảm 86 biên chế), số lượng cấp phó giảm còn 85/91 (giảm 6 cấp phó). Đơn vị sự nghiệp thuộc cấp ủy cấp huyện giảm còn 27/45 biên chế (giảm 18 biên chế), số lượng cấp phó giảm còn 9/11 (giảm 2 cấp phó) so với năm 2017.

dai-bieu-hdnd-tp-can-tho-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Đối với chính quyền cấp TP, HĐND TP có 4 ban trực thuộc. UBND TP có 19 cơ quan chuyên môn và 3 tổ chức hành chính trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 18, TP đã hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND TP thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP với 4 phòng chuyên môn. Đồng thời tổ chức lại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và 3 chi cục trực thuộc cơ quan hành chính.

Sau sắp xếp, giảm còn 122/166 phòng chuyên môn trực thuộc sở, ngành (giảm 40 phòng chuyên môn và 4 chi cục) và giảm 58 phòng thuộc chi cục; giảm 138 biên chế, 2 cấp phó sở, ngành, giảm 61 cấp phó cấp phòng, giảm 11 phó chi cục thuộc sở, ngành và giảm 30 phó phòng thuộc chi cục.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, có 12 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, 123 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành, 3 đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP.

Sau sắp xếp, giảm còn 96/123 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành (giảm 27 đơn vị); giảm còn 1/3 đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP (giảm 2 đơn vị); giảm còn 1/2 đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP (giảm 1 đơn vị). Về biên chế, giảm còn 6.106/9.806 biên chế (giảm 3.700 biên chế).

Đối với cấp huyện, UBND quận, huyện có 15 cơ quan chuyên môn, sau sắp xếp, giảm còn 728/798 biên chế (giảm 70 biên chế); số lượng cấp phó giảm còn 181/214 cấp phó (giảm 33 cấp phó). Có 448 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện, sau sắp xếp giảm còn 419/448 đơn vị (giảm 29 đơn vị), giảm 17 biên chế và 32 cấp phó.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng thông tin thêm, đối với cấp chính quyền TP, hiện nay, TP duy trì hoạt động của 7 sở (chỉ sắp xếp bên trong, giảm từ 15-20%), có Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP, các Sở Công Thương, Tư pháp, VH-TT&DL, Ngoại vụ và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Hợp nhất Sở KH&ĐT và Sở Tài chính thành Sở Kinh tế - Tài chính; Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng và Giao thông; Sở TN&MT và Sở NN&PTNT thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở TT&TT và Sở KH&CN thành Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông; Sở LĐ-TB&XH và Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ và Lao động. Tổ chức lại Ban Dân tộc thành Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Các cơ quan sắp xếp, kiện toàn do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, gồm Sở GD&ĐT tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ từ Sở LĐ-TB&XH (lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp).

Sở Y tế tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ từ Sở LĐ-TB&XH (lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội). Sở Công Thương tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công Thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Kết quả sắp xếp giảm từ 21 cơ quan, tổ chức hành chính và một tổ chức khác còn 15 cơ quan hành chính (trong đó, giảm 5 sở do hợp nhất, 1 tổ chức hành chính và 1 tổ chức khác).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.