Phó Chủ tịch TP Cần Thơ: Đừng vì thanh tra mà không ai dám làm gì cả

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển yêu cầu, các kết luận, kiến nghị thanh tra một mặt phải bảo đảm đúng quy định nhưng phải thật sự khách quan, thấu tình đạt lý, không hình sự hóa các sai phạm hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đề nghị ngành thanh tra TP cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Ngành tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2025; Chủ động tham mưu, đề xuất tiến hành thanh tra, kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm nhằm thực hiện tốt hơn và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với ngành, lĩnh vực.

Theo Phó Chủ tịch TP Cần Thơ, hoạt động thanh tra phải nhằm mục tiêu hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy ra tình trạng vì thanh tra mà không ai dám làm gì cả, cản đường cho sự phát triển.

"Các kết luận, kiến nghị thanh tra một mặt phải bảo đảm đúng quy định nhưng cũng phải thật sự khách quan, thấu tình đạt lý, không hình sự hóa các sai phạm hành chính”- ông nói.

Ông Dương Tấn Hiển cũng yêu cầu ngành thanh tra phải tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Đồng thời, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở phải tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ theo phương châm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải từ cơ sở.

Song song đó, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiên quyết thực hiện các biện pháp thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do hành vi tham nhũng gây ra.

“Bên cạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì công tác chống lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặc biệt lưu ý trong thời gian vừa qua và yêu cầu triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, ngành thanh tra TP cần nghiên cứu, tham mưu Thành ủy, UBND TP các giải pháp để chỉ đạo phòng ngừa, chống lãng phí một cách hiệu quả. Đặc biệt quan tâm đến phòng, chống lãng phí trong đầu tư, xây dựng cơ bản, lãng phí trong sử dụng nhà đất công…” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 27 tập thể, 185 cá nhân

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ về tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, trong năm qua, các ngành, các cấp trong toàn TP đã triển khai 206 cuộc thanh tra, vượt 36% kế hoạch năm (trong đó có 83 cuộc thanh tra hành chính và 123 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý chỉ đạo, điều hành và kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời phát hiện vi phạm về kinh tế 16,9 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 12,89 tỉ (đã thu hồi 8,62 tỉ); kiến nghị xử lý khác hơn 4 tỉ (đã thu hơn 3 tỉ); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 27 tập thể, 185 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ; ban hành 300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,78 tỉ, đã thu nộp ngân sách nhà nước 2,66 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.