Chủ tịch Cần Thơ nói về tình trạng thiếu thuốc, thiếu cán bộ y tế

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, đề xuất giải pháp thực hiện các kiến nghị của cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-12, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 103 xã, phường của TP.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp, môi trường, giao thông, xây dựng, y tế…

Trả lời cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát và đề xuất giải pháp để thực hiện các kiến nghị của bà con.

hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-tp-can-tho-6.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời các kiến nghị, giải đáp các ý kiến cử tri quan tâm. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với ý kiến về tình hình các trạm y tế cơ sở còn khó khăn nhân lực và trang thiết bị, vật tư y tế, người đứng đầu UBND TP cho hay thời gian qua TP đã triển khai nhiều dự án đầu tư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều cơ sở xuống cấp, thiếu thuốc và cán bộ. Thời gian tới, TP sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ để đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe người dân từ cơ sở.

Về vấn đề sạt lở, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát cụ thể từng điểm. Qua đó, TP đề ra giải pháp căn cơ trước mắt và lâu dài để khắc phục, đảm bảo đời sống người dân.

Liên quan việc hoàn thiện đường dân sinh dọc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Chủ tịch UBND TP cho biết dự án này đã thông xe kỹ thuật tuyến chính. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các đường dẫn, đường dân sinh. Chủ tịch UBND TP cam kết sẽ tiếp tục kiến nghị chủ đầu tư, Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường dân sinh cho bà con đi lại thuận tiện.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho hay năm qua, TP đã thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Bộ máy chính quyền địa phương được kiện toàn, vận hành ổn định sau sáp nhập; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-tp-can-tho-5.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, kinh tế - xã hội của TP đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều công trình trọng điểm được đôn đốc triển khai để tạo động lực tăng trưởng mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu; một số công trình trọng điểm chậm tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chưa đáp ứng yêu cầu; thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa đạt kỳ vọng…

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND TP Cần Thơ, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận xem xét 26 báo cáo, thông qua 37 nghị quyết; trong đó, có 23 nghị quyết quy phạm pháp luật và 14 nghị quyết cá biệt.

Cũng tại kỳ họp, có 16 lượt đại biểu HĐND TP chất vấn đối với 10 thủ trưởng sở, ngành, với 18 vấn đề được cử tri TP quan tâm. Qua đó, giúp UBND TP và các sở, ngành thấy và đề ra các giải pháp căn cơ để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Đồng thời, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.