Đại biểu góp ý tiêu chí 'thành phố đáng sống' khi điều chỉnh quy hoạch Cần Thơ

(PLO)- Đại biểu đề nghị quy hoạch điều chỉnh phải chuẩn bị các điều kiện để đạt mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I là đến năm 2045 trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-12, Sở Tài chính TP Cần Thơ tổ chức hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Góp ý tại đây, ông Nguyễn Thành Kế, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 đánh giá báo cáo quy hoạch có tổng hợp, chuẩn bị công phu, đầy đủ; Một số dẫn chứng về cơ sở pháp lý cũng khá, có đưa ra các kịch bản phát triển cụ thể.

can-tho-4.jpg
Ông Nguyễn Thành Kế, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 góp ý tại hội thảo.

Ông đề xuất đơn vị tư vấn xem lại Nghị quyết của Đảng bộ TP lần thứ I, để bổ sung chỉ tiêu kinh tế cho phù hợp.

Cạnh đó, ông Kế cho rằng Cần Thơ được xác định là TP trung tâm động lực của vùng và là TP trực thuộc Trung ương thì cũng cần xem lại mức phát triển như thế nào là phù hợp trong vấn đề quy hoạch, để tạo điều kiện khi quy hoạch ban hành thì sẽ bám theo đó để thực hiện…

“Trong Nghị quyết của Đại hội TP, tới năm 2045, chúng ta là một TP đáng sống, thì đề nghị chúng ta cũng xem lại trong quy hoạch này mục tiêu đặt ra. Tôi tôi đọc báo cáo gần 1.000 trang nhưng mà sao tôi rà hoài không thấy, không biết nó có sót hay không” – ông Kế góp ý và cho rằng, nếu như là một TP đáng sống vào năm 2045 thì đơn vị tư vấn có xem xét thêm các dự án về phát triển dân số, về chất lượng dân số như thế nào thì mới là đáng sống.

Cạnh đó, các dự án tổng thể về cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, không gian giao thông đến thời điểm đó dân số ở mức độ đó thì TP có đáp ứng được hay không. Cùng với đó là dự án về nguồn nhân lực, về chất lượng nhân lực, đặc biệt nhất là phục vụ cho các dịch vụ quản trị, để đảm bảo cho TP đến năm 2045.

Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, đại diện các sở ngành và xã, phường trên địa bàn TP cho việc điều chỉnh quy hoạch TP.

quy-hoach-can-tho-1.JPG
Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu định hướng nội dung phát biểu tại hội thảo, ông Tâm cho biết, theo dự thảo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, công nghệ số, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học, công nghệ, văn hoá, thể thao của vùng; hạ tầng chiến lược được hoàn thiện đồng bộ, kết nối thông suốt cả trong và ngoài thành phố…

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh – giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển và dịch vụ đô thị cao cấp của tiểu vùng, công nghiệp xanh - tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp; xã hội tri thức, văn minh, người dân có chất lượng sống cao, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh và bền vững.

Dự thảo quy hoạch đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá; Các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển với mức tăng trưởng 10-10,5%/năm. Phân TP thành 5 vùng kinh tế - xã hội…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.