Chủ tịch Cần Thơ lý giải nguyên nhân giải ngân đầu tư công còn thấp

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân đầu tư công quý I thấp và cho biết sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ, hỗ trợ cho các nhà thầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên điểm lại những kết quả nổi bật trong quý I và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Ông cho biết tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I đạt 7,02%, chưa đạt kịch bản đề ra. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,44%, thấp hơn bình quân cả nước.

chu-tich-can-tho.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Lý giải nguyên nhân tỉ lệ giải ngân thấp, Chủ tịch TP cho rằng bộ máy cấp xã chưa chủ động; công tác giải phóng mặt bằng chậm; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư chậm ban hành.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Ví dụ một khối đá trước đây đấu thầu khoảng 400.000 đồng nay tăng lên gần 1,2 triệu đồng. Các thiết bị thi công chủ yếu sử dụng dầu diesel nhưng giá dầu cũng tăng mạnh.

Ông Tuyên cho biết khi kiểm tra thực địa, thiết bị trên công trường rất ít. Một số nhà thầu chia sẻ nếu bị cắt hợp đồng họ "còn mừng" vì càng làm càng lỗ. Qua đó cho thấy địa phương chậm kiến nghị với Trung ương. Do đặc thù giá tăng quá cao, TP phải kiến nghị Bộ Xây dựng để Bộ có cơ sở báo cáo Chính phủ cho điều chỉnh giá.

“Vừa rồi chúng tôi đã thống nhất giao Sở Xây dựng tham mưu văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét tháo gỡ, hỗ trợ cho các nhà thầu” – ông Tuyên nói.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt thực hiện đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, rà soát kết quả quý I để điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ quý II với quyết tâm cao nhất.

Cùng với đó, các đơn vị cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về tiến độ năm 2026. Chủ tịch TP đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu để giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho cấp xã nhằm tăng tính chủ động.

Đồng thời, TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình tồn đọng kéo dài và kịp thời đề xuất giải pháp xử lý.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị hồ sơ phục vụ các đoàn giám sát của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Hiện Thành ủy đã thành lập 15 đoàn giám sát tại 109 đảng bộ trực thuộc về 5 nội dung: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP; tăng trưởng hai con số; mô hình chính quyền hai cấp; phát triển khoa học công nghệ và đánh giá xếp loại cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.