Giám đốc Sở Công Thương đi công tác bằng xe điện, thúc đẩy tiết kiệm xăng dầu

(PLO)- Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết thường đi công tác bằng xe điện và khuyến khích cán bộ cũng sử dụng xe điện khi đi công tác để tiết kiệm xăng dầu, phục vụ sản xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại đây, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương đã thông tin về những khó khăn do biến động giá xăng dầu, áp lực lãi suất tăng cao khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, từ đó khiến khu vực dịch vụ gặp khó khăn và “tới đây còn khó khăn nữa”.

giam-doc-cong-thuong-can-tho.jpg
Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Sơn, tại sân bay Cần Thơ, số chuyến bay đã giảm từ 12 chuyến/ngày còn 6 chuyến/ngày. Tất cả các tour sắp tới phía doanh nghiệp báo không nhận khách từ tháng 6, phải chờ xem tình hình giá xăng dầu.

Đáng mừng là xuất khẩu có tín hiệu tốt khi ba tháng đầu năm đạt 1,5 tỉ USD, riêng gạo đạt 248 triệu USD, thủy sản đạt 570 triệu…

Dự báo về thời gian tới, vấn đề xăng dầu vẫn tiếp tục khó khăn, đặc biệt vấn đề giá. Ba doanh nghiệp đầu mối lớn đảm bảo tuyệt đối an toàn vấn đề xăng dầu cho TP Cần Thơ. Ngành Công Thương cam kết không thiếu một lít dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của TP. Cùng với đó, ngành cũng đảm bảo an toàn về điện, công suất điện sẽ tăng thêm.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương

Giám đốc Sở Công Thương cho biết sẽ tham mưu ủy ban ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo các cấp chính quyền trong tiết kiệm sử dụng nhiên liệu xăng dầu.

Ông chia sẻ khi đi công tác thường sử dụng xe điện, ngành cũng khuyến khích cán bộ sử dụng xe điện đi công tác để tiết kiệm xăng dầu, phục vụ sản xuất.

Song song đó, ngành phối hợp điện lực đảm bảo không thiếu điện trong mùa nắng nóng này.

Về dư địa phát triển của ngành, ông Sơn cho biết sẽ đăng ký với UBND TP khởi công nhà máy điện gió 350M, vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP, sở cam kết tháng 6 sẽ khởi công nhà máy này.

Nói về các vướng mắc cần tháo gỡ, lãnh đạo Sở Công Thương đề cập đến 2 dự án điện. Một là nhà máy điện sinh khối 100M, trị giá 270 triệu USD đang vướng mắc về việc chưa công bố điểm quy hoạch cụ thể. Dự án này nếu đưa vào vận hành mỗi năm sẽ sử dụng nguyên liệu là 1 triệu tấn rơm, tương đương 1.300 tỉ. Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính sớm công bố quy hoạch vị trí cụ thể để nhà đầu tư có thể thực hiện được.

Hai là cụm năng lượng Ô Môn, Nhà máy điện Ô Môn II vốn đầu tư 1,3 tỉ USD. Vì nhà đầu tư Marubeni không thể đàm phán mua khí được nên dẫn đến khả năng sẽ mất. Đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo và kiến nghị Thủ tướng có giải pháp hỗ trợ, giúp TP khởi công đúng tiến độ nhà máy này.

“Ngoài ra, sở kiến nghị thường trực ủy ban chủ trì cuộc làm việc giữa đơn vị thu mua lúa gạo và ngân hàng vì hiện nay lúa gạo đang gặp khó khăn. Vừa qua, Bộ Công Thương đã có họp bàn song doanh nghiệp đề nghị vay vốn vẫn chưa được giải quyết, dẫn đến việc thu hoạch lúa của người dân gặp khó khăn” – ông Sơn nêu vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.