Chủ quán karaoke khuyến khích nhân viên bán dâm để... tăng khách

(PLO)- Ngày 15-1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Hạnh (30 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 36 tháng tù giam về tội chứa mại dâm và Hoàng Đức Minh (40 tuổi, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) 36 tháng tù treo về tội môi giới mại dâm.
Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 13-12-2014, tại khách sạn Hà Nội Sun (quận Nam Từ Liêm), lực lượng Công an TP Hà Nội bắt quả tang bốn đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, trong đó có hai khách mua dâm là người Hàn Quốc. Theo điều tra cơ quan công an xác định cả bốn gái bán dâm đều có “nguồn gốc” từ quán karaoke Galaxy, cách khách sạn Hà Nội Sun không xa.

Từ lời khai của khách và gái bán dâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ Hoàng Đức Minh (quản lý tại quán karaoke Galaxy) đã đặt ra quy tắc rằng những nhân viên nào có nhu cầu bán dâm cho khách sẽ được Minh đứng ra giao dịch.

Sau khi hát karaoke tại quán, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Minh sẽ cho nhân viên đi phục vụ nhưng phải sang khách sạn Hà Nội Sun. Quá trình bán dâm, các nhân viên sẽ tự thỏa thuận và được hưởng toàn bộ số tiền khách trả. Đổi lại, những cô gái này không được trả tiền công trong thời gian phụ vụ khách tại quán karaoke.

 

Hai bị cáo Hạnh và Minh tại tòa.

Thông thường, mức giá các gái bán dâm đưa ra là 1,5 triệu đồng/lượt “tàu nhanh” và 2,5 triệu/lượt qua đêm.

Để “hút” khách, Trần Đình Hạnh - chủ khách sạn Hà Nội Sun chỉ đạo nhân viên lễ tân tiếp nhận tất cả cặp đôi, cho dù biết rõ họ đến khách sạn để mua bán dâm. Bên cạnh đó, Hạnh cũng thường xuyên “qua lại” với quản lý quán karaoke để được hưởng lợi từ việc nhân viên quán dắt khách đến khách sạn hành lạc.

Tại tòa, cả quản lý quán karaoke Galaxy và chủ khách sạn Hà Nội Sun đều quanh co, chối tội và biện minh rằng mình không hề hay biết về hoạt động mua bán dâm. Tuy nhiên với các chứng cứ, tài liệu được thu thập tại giai đoạn điều tra, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở kết tội các bị cáo, do đó đã tuyên các mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.