Tiếp viên nhà hàng bán dâm 100 USD

(PL)- Khi khách có nhu cầu, “má mì” Hương điều “chân dài” đến phục vụ với giá tương đương 100 USD/giờ.

Ngày 9-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Ngọc Hương (41 tuổi, ngụ quận 10) cho Công an quận 7 để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong cao điểm truy quét mại dâm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, PC45 - Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (đoàn 2) bắt quả tang nhiều hoạt động mua bán dâm trong khách sạn. Cụ thể vào chiều 8-10, lực lượng kiểm tra bất ngờ kiểm tra khách sạn Ninh Huệ (100 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7) và phát hiện tại đây có ba cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ lời khai của những người liên quan, cơ quan công an tiến hành bắt Hương về hành vi môi giới mại dâm.

 
Nghi can Nguyễn Ngọc Hương. Ảnh: BÙI TƯ

Thông tin điều tra ban đầu, Hương tổ chức môi giới mại dâm chủ yếu ở quận Phú Nhuận và quận 7. Theo những người mua dâm, khi họ có nhu cầu thì liên hệ với Hương sẽ được “má mì” này ra giá 1-2 triệu đồng/giờ. Nếu đồng ý thì khách tự thuê khách sạn, nhắn địa chỉ, 15 phút sau sẽ có đào đến. 

Hương làm quen với những quản lý khách sạn cao cấp và tiến đến thỏa thuận ngầm khi có khách muốn mua dâm, Hương sẽ điều đào đến khách sạn bán dâm cho khách. Giá mua bán do Hương quy định là 100 USD/ lần. Mỗi lần môi giới thành công, Hương được hưởng 500.000 đồng/lượt, còn lại chia cho gái bán dâm và những người “cộng tác”. Chiều 8-10, khi được khách yêu cầu tìm ba cô gái đến khách sạn bán dâm cho khách, Hương đã gọi điện thoại cho các tiếp viên của một số nhà hàng. Khi việc mua bán dâm đang diễn ra thì bị công an và đoàn liên ngành bắt quả tang. Trước đó, đêm 7-10, lực lượng chuyên ngành cũng kiểm tra hành chính khách sạn Sài Gòn Mới (phường 9, quận 3) và khách sạn Linh Giang (phường 12, quận 10) bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.