Chủ quán dặn nhân viên cho khách chơi ma túy ở quận 10

(PLO)- Dù biết khách sử dụng ma túy nhưng chủ quán vẫn yêu cầu nhân viên dặn khách sử dụng kín đáo, tránh bị công an phát hiện.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Chỉnh (26 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Công Danh (22 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Trần Xuân An (22 tuổi, quê Long An) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, bà Trần Thị Hồng (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng 29 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, Bùi Xuân Mén (38 tuổi, quê Hải Phòng) đại diện công ty Play House trên đường Đồng Nai (phường 15, quận 10) kinh doanh ngành nghề nhà hàng, ăn uống trừ hoạt động quán bar, khiêu vũ...

Công an ập vào nhà hàng nói trên phát hiện nhiều vi phạm. Ảnh CA

Tuy nhiên, nơi này vẫn hoạt động quán bar, vũ trường. Làm chủ việc kinh doanh trên là Trần Văn Hiên. Người này thường xuyên đến quán chỉ đạo, điều hành, họp các trưởng bộ phận và toàn bộ nhân viên.

Hiên dù biết khách có sử dụng ma túy tại quán nên tại các cuộc họp đã phổ biến, yêu cầu nhân viên phải nhắc khéo khách dùng kín đáo. Khách tới có thể gọi bia, đồ uống như bia rượu nghe nhạc và chơi ma túy.

Tại quán có nhân viên chăm sóc khách hàng là Trần Chỉnh có ma túy. Biết điều này, các nhân viên vì áp lực kinh doanh và biết nhiều khách có nhu cầu sử dụng ma túy thì giới thiệu hoặc mua từ Chỉnh rồi bán lại kiếm lời. Nếu khách cần có dĩa, ống hút để dùng ma túy thì nhân viên sẽ cung cấp.

Qua điều tra, rạng sáng 17-10-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM ập vào, phát hiện nhiều người tàng trữ trái phép chất ma túy tại đây.

Bà Trần Thị Hồng mặc dù là nhân viên tạp vụ, lương bốn triệu đồng/tháng. Biết quán cho khách dùng ma túy, biết nhân viên bán ma túy.

Ngoài ra, biết Chỉnh và Danh cung cấp ma túy nhưng vẫn cho mượn bàn làm việc để pha trộn ma túy và tủ gỗ cá nhân bên trong nhà vệ sinh nữ cất giấu ma túy. Người này khai thực hiện việc này từ khoảng đầu tháng 10-2019.

Bà Hồng khai rằng mình nhận tổng cộng 200 ngàn đồng từ Danh cho các lần cất giấu ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.