Chủ quán bar ở TP.HCM đồng thuận khi phải đóng cửa

(PLO)- Nhiều chủ quán bar, vũ trường trên địa bàn TP.HCM đồng thuận, tự giác chấp hành việc tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 31-7, cán bộ UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM mang bản cam kết đến một quán bar trên đường Lê Văn Qưới. Đây là quán bar duy nhất trên địa bàn phường.
Tại đây, ông Võ Văn T., chủ quán bar đã ký vào bản cam kết tạm ngưng hoạt động kinh doanh từ 0 giờ ngày 31-7 cho đến khi có thông báo mới của TP.
chu-quan-bar-dong-cua

Ông T. (bìa phải), chủ một quán bar ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đồng thuận với chủ trương của TP. Ảnh: L.THOA

Chia sẻ với chúng tôi, ông T. cho biết khi nghe tin dịch bệnh tái phát, ông đã chuẩn bị tinh thần để tiếp tục đóng cửa quán bar một lần nữa.
“Tôi cũng đã liệu tình hình này từ trước rồi. Thêm một lần đóng cửa nữa, tôi cũng buồn nhưng phải thực hiện, đồng thuận với chủ trương của TP, coi như đó cũng là hành động chung tay chống dịch” – ông T. nói.
Theo ông T., quán bar mới hoạt động lại khoảng một tháng rưỡi nhưng tình trạng vắng khách diễn ra thường xuyên. Nếu việc đóng cửa kéo dài, ông sẽ phải có tính toán mới để ổn định cuộc sống.
Tuy không thuộc diện buộc ngưng đóng cửa, nhưng quán cà phê có DJ trên đường Lê Văn Qưới cũng chủ động cho nhân viên nghỉ, ngưng hoạt động DJ, để tránh việc tụ tập trên 30 người.
Chị Nguyễn Thị N., quản lý của quán cho biết: “Chúng tôi biết từ hôm qua rồi, đã tự giác cho nhân viên nghỉ, không chơi nhạc DJ nữa vì sợ đông người. Lần trước cũng vậy mà, chúng tôi cũng quen rồi”.
dong-cua-bar

Chị N. (bìa trái), quản lý cà phê nhạc DJ cam kết không hoạt động nhạc DJ, tránh tụ tập trên 30 người. Ảnh: L.THOA

UBND quận Bình Tân cho biết trên địa bàn quận không có vũ trường, có rất ít quán bar. Hiện quận đã giao các đơn vị vận động, kiểm tra việc tạm ngưng hoạt động của các quán bar này.
. Cùng ngày, UBND quận 1 thông tin đã giao cho các phường tổ chức vận động các quán bar, vũ trường trên địa bàn quận tạm ngưng hoạt động. Theo đó, quận 1 có 95 quán bar và một vũ trường đều được vận động và ý thức chấp hành.
“Việc này đã được thực hiện một lần, nên các chủ quán đều hiểu và tự giác thực hiện” – đại diện UBND quận 1 nói và cho biết có giao cho cán bộ phường giám sát mỗi ngày.
Như PLO đã đưa tin, ngày 30-7, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, UBND TP đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
UBND TP đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.
UBND TP yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác...
Đồng thời khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... và không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...).
Đặc biệt, tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường.
Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp (của cơ quan Đảng, chính quyền...) phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.
Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị……

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.