Chủ nhà máy rác Cà Mau đòi đóng cửa vì bị nợ hơn 33 tỉ đồng

(PLO)- Giám đốc Nhà máy rác thải TP. Cà Mau cho là sẽ ngưng hoạt động vào 20-9 nếu tỉnh không trả tiền xử lý rác.

Ngày 17-9, ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, du lịch Công Lý, đơn vị đầu tư nhà máy rác thải TP Cà Mau xác nhận đã tuyên bố đóng cửa nhà máy nếu Nhà nước tiếp tục không trả tiền xử lý rác. 

Công nhân nhà máy rác Cà Mau phân loại rác. Ảnh: TRẦN VŨ

"Đã 16 tháng qua Nhà nước không trả tiền xử lý rác thải cho chúng tôi. Công ty đã gửi cả chục tờ trình, yêu cầu trả tiền nhưng không được trả lời rõ ràng. Đến nay số tiền này theo tạm tính của chúng tôi đã lên đến 33,5 tỉ đồng. Chúng tôi không còn khả năng tài chính bù đắp lương, tiền công cho công nhân"- ông Dân nói. 

Theo tờ trình ngày 10-9  gửi các cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau, ông Tô Hoài Dân ghi rõ: Nếu không được trả nợ tiền xử lý rác thì Nhà máy sẽ đóng cửa vào ngày 20-9-2020. 

Trước đó, vào tháng 8-2019, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án nhà máy rác thải TP Cà Mau. Tháng 8-2019, Tô Công Lý là con trai ông Dân bị khởi tố bắt giam để điều tra. Tháng 3-2020, ông Dân cũng bị khởi tố cùng vụ án và được cho tại ngoại. 

Thông tin bước đầu, cha con ông Dân bị cáo buộc đã lừa đảo trong việc làm hồ sơ đầu tư dự án nhà máy rác thải thành phố Cà Mau để được Nhà nước hỗ trợ gần 165 tỉ đồng. 

Tại tờ trình gửi đòi Nhà nước số tiền 33,5 tỉ đồng, ông Tô Hoài Dân cho rằng đã nộp trả cho Nhà nước toàn bộ số tiền hỗ trợ trước đây là 164,6 tỉ đồng, nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ. 

Trao đổi qua điện thoại, ông Dân cho rằng việc ông bị khởi tố thì pháp luật đang xử lý. Còn tiền công ty ông xử lý rác thải là một chuyện khác, Nhà nước cần phải chi trả, vì nó còn liên quan đến đời sống hàng trăm công nhân tại Nhà máy. 

Được biết, việc chi trả tiền xử lý rác do UBND TP. Cà Mau trực tiếp thực hiện. UBND TP Cà Mau cũng đã có báo cáo đến tỉnh đề xuất xem xét chi trả. Phía Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho rằng điều kiện để chi trả tiền là UBND TP. Cà Mau phải xác định được lượng rác và việc này UBND TP. Cà Mau đã làm xong.

Điều kiện thứ hai là Sở khoa học Công nghệ phải có xác nhận hàng tháng tỷ lệ chôn lấp rác tại nhà máy của ông Dân phải dưới 10%. Việc này, Sở khoa học Công nghệ chưa thực hiện đầy đủ nên chưa tiến hành chi trả. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.