'Chống' lệnh điều động: 1 lãnh đạo bệnh viện ra ngoài làm tư

(PLO)- Ông chưa từng bị cách chức nhưng chức vẫn mất đi sau hai lệnh điều động của cấp trên. Từ đó ông bỏ Bệnh viện tỉnh, ra ngoài làm tư cả năm qua. 

Chiều 10-6, trả lời qua điện thoại với phóng viên PLO, ông Tăng Xuân Đỉnh, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, bảo rằng bản thân không hiểu được vì sao bị mất cái chức Phó Giám đốc.

Ông cũng khẳng định mình không tiếc nuối, không khiếu nại gì chức Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh. 

Bệnh viện tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, từ gần năm qua, dư luận Cà Mau hay bình luận về trường hợp hi hữu của ông Đỉnh bởi mất chức vì các lệnh điều động của cấp trên. 

Trước đó, ngày 30-12-2016, Sở y tế tỉnh Cà Mau triển khai Quyết định điều động ông Tăng Xuân Đỉnh đang là Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau về làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước (Bệnh viện cùng cấp). 

Cho rằng chưa có quy hoạch trước, chưa chuẩn bị tinh thần, ông Đỉnh từ chối chức Giám đốc Bệnh viện Cái Nước nên đã bị Sở y tế kỷ luật cảnh cáo vào tháng 4-2017. 

Đến tháng 8-2017, ông Đỉnh nhận Quyết định mới, được điều động đến làm nhân viên Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cà Mau. Ông Đỉnh cũng không chịu đi vì cho rằng việc điều động không minh bạch, đang là Phó Giám đốc bệnh viện lại thành nhân viên. 

Ngày 7-6-2019, trả lời phóng viên PLO về trường hợp "bỗng nhiên mất chức" của ông Tăng Xuân Đỉnh, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở y tế Cà Mau xác nhận ông Đỉnh chưa từng bị kỷ luật cách chức. Tại thời điểm ông được điều động vẫn chưa hết nhiềm kỳ Phó Giám đốc. 

Ông Dũng lý giải: "Khi điều động ông làm Giám đốc Bệnh viện Cái Nước ông không nhận nên bị kỷ luật cảnh cáo. Dù vậy, Quyết định ông làm giám đốc Bệnh viện Cái Nước vẫn còn hiệu lực. Tức lúc này ông không còn là Phó Giám đốc bệnh viện tỉnh Cà Mau". 

Nói vậy thì lúc đó ông Đỉnh phải là Giám đốc Bệnh viện Cái Nước? Trả lời câu hỏi này, ông Dũng nói: "Cũng không, vì sau đó, phía Bệnh viện Cái Nước không nhận ông làm giám đốc". 

Theo nguồn tin chúng tôi nắm được, gần một năm qua, do không phục các lệnh điều động, ông Đỉnh đã tự bỏ ra ngoài làm tư mà chưa có một Quyết định cho nghỉ việc nào. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.