Xác minh dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu thuốc ở Cà Mau

(PL)- Dịch lọc thận đã được đấu thầu mua sắm tập trung nhưng BV đa khoa tỉnh Cà Mau nói không phù hợp nên tổ chức đấu thầu lại... Việc này vi phạm hay không đang chờ ý kiến từ Bộ Y tế.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế để hỏi xem dịch lọc thận là thuốc hay vật tư y tế. Động thái này nhằm xác định việc BV đa khoa tỉnh Cà Mau tổ chức đấu thầu lại dịch lọc thận năm ngoái có đúng quy định hay không.

Ngày 24-5, ông Trần La Kỳ (Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế tỉnh Cà Mau) nói điều trên với Pháp Luật TP.HCM.Ông cũng cho hay đến hiện tại, các cơ quan chuyên môn Bộ Y tế chưa có trả lời.

Theo tìm hiểu, từ cuối năm 2018, giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị giám đốc BV Cà Mau giải trình việc tổ chức đấu thầu lại dịch lọc thận. Lý do, mặt hàng này trước đó đã được đấu thầu mua sắm tập trung nhưng BV Cà Mau dùng một thời gian rồi ngưng và tổ chức đấu thầu lại, trong khi quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BYT, khoản 5 Điều 38 nghiêm cấm điều này. Cụ thể, khoản 5 Điều 38 kể trên nêu rõ: “Trường hợp cơ sở y tế vẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu khác thì không được thanh toán hợp đồng”.

Giải trình bằng văn bản với Sở Y tế tỉnh Cà Mau sau đó (ngày 4-1-2019), ông Bùi Đức Văn, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Cà Mau, cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là dịch đấu thầu tập trung không tương thích với máy chạy thận của bệnh viện. Sự không tương thích này dẫn đến tình trạng máy chạy thận bị hư hỏng nhiều.

BV đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: T.VŨ

Do vậy, ông Văn từng trình và được Sở Y tế, UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận về chủ trương cho tổ chức đấu thầu theo nhóm vật tư y tế, trong đó có dịch lọc thận. Từ kết quả đấu thầu này, ông Văn đã bỏ dịch lọc thận do kết quả mua sắm tập trung chọn lựa, chuyển sang sử dụng loại dịch lọc thận do mình tổ chức đấu thầu từ tháng 8-2018 đến nay.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, riêng chi phí cho dịch lọc thận tại BV đa khoa tỉnh Cà Mau năm 2018 khoảng 7-8 tỉ đồng... Và trong ngày 24-5-2019, ông Dương Minh Tùng, Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Cà Mau, cho hay năm 2018 bệnh viện này được thanh toán bảo hiểm y tế cho khoảng 45.300 ca, số tiền hơn 24 tỉ đồng.

Về việc ông Văn không sử dụng dịch lọc thận trong danh mục đã được đấu thầu tập trung mà tự đấu thầu lại và sử dụng loại dịch khác thì có đảm bảo về thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế không, ông Tùng trả lời chuyện đó bảo hiểm xã hội không kiểm soát mà do Sở Y tế. “Bên đây chủ yếu dựa vào định suất mà thanh toán” - ông Tùng nói.

Được biết việc đấu thầu lại dịch lọc thận đang tạo ra các quan điểm trái chiều trong ngành y Cà Mau và các nhà thầu cung cấp thuốc cho tỉnh này. Và như nêu trên, Sở Y tế đang hỏi Bộ Y tế xác định dịch lọc thận là thuốc hay vật tư y tế. Nếu là thuốc thì BV đa khoa tỉnh Cà Mau đã sai phạm nghiêm trọng. Ngược lại, chuyện bệnh viện đấu thầu vật tư y tế là được phép.

Tuy nhiên, điều bất nhất là đầu năm 2018, tỉnh Cà Mau đã xác định dịch lọc thận là thuốc và đưa vào đấu thầu mua sắm tập trung, có quyết định phê duyệt của Sở Y tế vào 12-1-2018...

Chúng tôi đã gọi điện thoại đề nghị được trao đổi với ông Bùi Đức Văn nhưng ông đang công tác xa, hẹn tuần tới.

Một số nhà thầu cung cấp thuốc tại Cà Mau cho hay là việc không sử dụng mặt hàng dịch lọc thận đã trúng thầu trong mua sắm tập trung của tỉnh chỉ đúng khi nhà cung cấp từ chối vì lý do chính đáng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.