Chịu ảnh hưởng lớn do bão số 3, TP Hải Phòng thiệt hại khoảng 13.000 tỉ đồng

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ trông cậy và mong đợi vào những địa phương đầu tàu của nền kinh tế, trong đó có Hải Phòng để có thể bù đắp cho những nơi khó khăn hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng.

Nội dung làm việc liên quan đến tình hình khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt; giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình Khảo sát tại Khu tập thể 3 tầng An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân (cấp D). Ảnh: ĐT
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình Khảo sát tại Khu tập thể 3 tầng An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân (cấp D). Ảnh: ĐT

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Hải Phòng trong công tác phòng, chống cũng như khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Ông cũng biểu dương Hải Phòng đã thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, dành nguồn lực khắc phục thiệt hại do bão gây ra, giúp quá trình hồi phục nhanh chóng.

Về kết quả tăng trưởng, Phó Thủ tướng lưu ý Hải Phòng tuy đạt mức tăng trưởng cao 9,7% nhưng so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra vẫn chưa đạt. Với tiềm lực của TP, dư địa tăng trưởng vẫn còn, do đó ông yêu cầu Hải Phòng phải có giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ trông cậy và mong đợi nhiều vào những địa phương đầu tàu của nền kinh tế, trong đó có Hải Phòng nhằm bù đắp cho những nơi khó khăn hơn.

pho-thu-tuong-thuong-truc-nguyen-hoa-binh-hai-phong-phai-tang-truong-manh-me-hon-nua-3.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Nhấn mạnh đầu tư công là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, dù giải ngân của TP hiện ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước, song dư địa để tăng giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng còn rất nhiều, Phó Thủ tướng đề nghị TP quan tâm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ và yêu cầu các bộ, ngành tạo điều kiện có hành lang pháp lý để địa phương triển khai, trở thành cú hích, giúp TP bứt phá trong nhiệm kỳ tới…

Trước đó, báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP chín tháng năm 2024 của TP đạt 9,77% (kế hoạch tăng 11,5-12%), đứng thứ 8 cả nước, gấp 1,43 lần tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước (6,82%).

Tuy nhiên, mức tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, đây là mức tăng chín tháng thấp nhất trong năm năm trở lại đây và chỉ đạt mức tăng trưởng dưới 2 con số.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chín tháng đạt trên 87.800 tỉ đồng, tăng trên 34% so với cùng kỳ.

pho-thu-tuong-thuong-truc-nguyen-hoa-binh-hai-phong-phai-tang-truong-manh-me-hon-nua-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30-9, Hải Phòng đã giải ngân gần 8.900 tỉ đồng, bằng 52% kế hoạch Thủ tướng giao, đứng đầu 5 TP trực thuộc Trung ương.

Hiện nay trên địa bàn TP có chín dự án nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng với tổng quy mô khoảng 15.000 căn. Đến năm 2025 dự kiến tổng số căn tại các dự án ít nhất là khoảng 20.800 căn, khoảng 70-80% trong số đó được đưa ra thị trường, cơ bản hoàn thành vượt chỉ tiêu của Chính phủ đặt ra cho Hải Phòng.

Trong cơn bão số 3 vừa qua, Hải Phòng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, mức độ thiệt hại lớn, ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 13.000 tỉ đồng.

TP dự kiến dành trên 1.200 tỉ đồng từ các nguồn dự phòng ngân sách, cắt giảm chi thường xuyên và chi đầu tư công, quỹ dự trữ tài chính để khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Cũng theo báo cáo, đến nay, cơ bản hạ tầng kinh tế - xã hội TP đã được khôi phục, tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.