Chính phủ nên thả lỏng thì xã hội mới phát triển được

(PL)- Từ khi tôi đưa ra bộ nguyên tắc về ứng xử trên blog của mình, tôi thấy mọi người thay đổi rất nhiều.

Ban đầu mọi người cũng viết linh tinh, chửi linh tinh trên blog nhưng từ khi có quy tắc ứng xử, giống như là hiến pháp của một quốc gia vậy, tôi có cơ sở để loại những người nói tục, chửi bậy. Những người khác cũng rất ủng hộ, họ cũng giúp tôi điểm mặt chỉ tên những người nói bậy để tôi dễ bề “mời” ra khỏi blog. Sau một thời gian, tôi thấy các phản hồi có chất lượng hơn và bây giờ mọi người bình luận nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi viết blog từ năm 2009 đến nay là sáu năm, tôi thấy rõ uy tín của giới blogger, Facebooker ngày càng cao hơn. Đây cũng là xu hướng chung của toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.

Tôi cho rằng với xu hướng này thì Chính phủ nên thả lỏng thì xã hội mới phát triển được. Tranh luận trên mạng xã hội mang tính đa chiều, vừa để bày tỏ quan điểm vừa để tìm kiếm các cách giải quyết vấn đề. Chỉ có sự tự do mới thúc đẩy sáng tạo được.

Hơn nữa mạng xã hội có đến mấy chục triệu tài khoản, nhiều tài khoản còn không xác định được nhân thân thì nhà nước nào quản lý nổi? Cá nhân tôi cho rằng chỉ những gì liên quan đến an ninh quốc phòng hoặc ổn định chính trị thì Nhà nước mới nên can thiệp, còn sự phát triển của mạng xã hội nên trao vào tay của chính những người hoạt động trên mạng xã hội. Nếu các blogger nổi tiếng và các diễn đàn có uy tín đứng ra xây dựng bộ quy tắc ứng xử dành cho “cư dân mạng” và thúc đẩy sự thực thi bộ quy tắc này thì tôi tin chắc mạng xã hội sẽ trở nên lành mạnh hơn bây giờ rất nhiều.

“Bộ quy tắc ứng xử trên Internet là rất cần thiết”

Chính phủ nên thả lỏng thì xã hội mới phát triển được ảnh 1
 
Tôi kêu gọi mọi người hãy là những công dân có trách nhiệm cao khi sử dụng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung. Hãy đưa thông tin, hình ảnh, số liệu một cách có ý thức, có trách nhiệm và chia sẻ thông tin, hình ảnh, số liệu cũng với ý thức và trách nhiệm cao. Các “công dân mạng” hãy cùng nhau đấu tranh vì lẽ phải, công bằng và những giá trị cao đẹp để thiết lập, duy trì và phát triển môi trường Internet văn minh ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh ngày Toàn cầu vì Hòa bình và An ninh Internet với chủ đề "Vì một môi trường Internet tinh khiết và trong sạch" và đánh giá cao sáng kiến xây dựng bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức trên Internet do các chính khách, giáo sư của Diễn đàn toàn cầu Boston khởi xướng.

Trong khi thế giới tiếp tục tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, xây dựng luật pháp quốc tế về an ninh Internet thì bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức trên Internet là rất cần thiết.

 (Trích bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân ngày Việt Nam kết nối Internet 19-11)

Quy tắc ứng xử trên blog Hiệu Minh

1. Độc giả mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể tham gia cộng đồng;

2. Các đóng góp phải văn minh, lịch sự;

3. Ý kiến ngắn gọn, tránh mất tập trung vào chủ đề đang bàn thảo;

4. Không có hành vi quậy phá, lăng mạ, ý kiến phải mang tính xây dựng;

5. Nội dung không gây chướng tai gai mắt: Diễn đàn không chấp nhận các ý kiến mang giọng tấn công cá nhân bao gồm phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục, sắc tộc, tôn giáo hay đức tin;

6. Không gửi ý kiến mang tính chất quảng cáo;

7. Không mạo danh;

8. Không miệt thị hay phỉ báng chế độ dẫn đến bị quy kết tội chính trị;

9. Không dùng tên truy cập không phù hợp (khiếm nhã, quấy rối);

10. Không lạm dụng chức năng khiếu nại;

11. Không dùng nick khác nhau;

12. Không đăng ảnh sex, tội ác. Không đăng ảnh các nghi phạm của các trọng án, nếu đăng phải che mặt.

Nguyên tắc ứng xử để tránh rủi ro

Theo báo cáo nghiên cứu “Năng lực báo chí điều tra ở Việt Nam” do MEC thực hiện và công bố ngày 23-11 sắp tới, phần về nhóm “nhà báo công dân” trên mạng xã hội được nhận xét như sau: “Nhóm đối tượng “nhà báo công dân” có sự chênh lệch rất lớn về tất cả các mặt: kiến thức, kỹ năng, thiết bị sử dụng cũng như nhận thức xã hội. Sự chênh lệch này trong môi trường thông tin ẩn danh và hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh đã đem lại rủi ro đáng tiếc cho một số “nhà báo công dân”, tuy rằng ở một số vụ việc cụ thể tác động của nhóm này có hiệu quả rõ rệt và mang tính tích cực”.

Chính phủ nên thả lỏng thì xã hội mới phát triển được ảnh 2
 

Bản báo cáo này cũng đưa ra hai khuyến nghị đối với nhóm "nhà báo công dân":

- Cần xây dựng các nguyên tắc tác nghiệp và ứng xử trên mạng xã hội;

- Tích cực đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và tôn trọng các khía cạnh đạo đức, văn hóa xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.