Chính phủ kiến nghị chưa tăng lương khu vực công, lương hưu trong 2025

(PLO)- Chính phủ kiến nghị Quốc hội năm 2025 chưa xem xét tăng lương khu vực công, lương hưu; đồng thời tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý bất cập của một số đối tượng, ngành nghề như y tế, giáo dục…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, theo nghị trình, Quốc hội (QH) nghe báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm (2025-2027).

Chính phủ kiến nghị chưa tăng lương khu vực công, lương hưu trong 2025
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Kiến nghị địa phương được dùng nguồn cải cách tiền lương để đầu tư

Báo cáo trước QH, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay dự toán thu ngân sách năm 2024 là 1,79 triệu tỉ đồng, cả năm thực hiện được 1,87 triệu tỉ đồng, vượt 172.300 tỉ đồng (tương đương hơn 10%) so với dự toán. Đáng chú ý, dự toán bội chi ngân sách năm 2024 là 399.400 tỉ đồng, ước bội chi cả năm là 389.400 tỉ đồng, giảm 10.000 tỉ đồng so với dự toán do giảm chi nguồn vay ngân sách địa phương.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách năm 2025 là hơn 1,96 triệu tỉ đồng, tăng 15,6% so với năm 2024. Mức dự toán trên được đánh giá là tích cực trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước còn tiềm ẩn rủi ro, thách thức.

Dự toán bội chi ngân sách năm 2025 là 471.500 tỉ đồng, tương đương 3,8% GDP; nợ công là 36%-37% GDP, nợ Chính phủ là 34%-35% GDP. Mức này nằm trong phạm vi QH cho phép.

Đánh giá những kết quả đạt được là tích cực, tuy nhiên, ông Hồ Đức Phớc cho rằng dự toán thu ngân sách còn nhiều rủi ro trong bối cảnh kinh tế còn biến động. “Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu ổn định, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước thời gian qua còn chậm” - ông Phớc nói, đồng thời lưu ý áp lực cân đối chi lớn, nhất là chi công trình hạ tầng quan trọng, nhiệm vụ cấp bách, chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội.

Để đảm bảo hiệu quả thu chi ngân sách, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay trong năm 2025, ngoài tiết kiệm chi 10% để đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương tiết kiệm thêm chi thường xuyên 10%. Việc này để giảm bội chi ngân sách, tăng chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh và bổ sung tăng chi đầu tư công.

Đặc biệt, Chính phủ kiến nghị QH năm 2025 chưa xem xét tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công. “Trong điều hành, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý bất cập của một số đối tượng, ngành nghề như y tế, giáo dục” - ông Phớc nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ kiến nghị QH mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy dành cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để điều chỉnh một số chính sách về lương hưu, trợ cấp, an sinh xã hội, tinh giản biên chế.

Đồng thời cho phép địa phương có nguồn cải cách tiền lương lớn được sử dụng để đầu tư dự án kết nối vùng, quốc gia, công trình trọng điểm quốc gia trong trường hợp địa phương cam kết đảm bảo nguồn cải cách tiền lương tới năm 2030 và không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ.

Chính phủ cũng kiến nghị QH xem xét, cho phép sử dụng một phần quỹ tích lũy tiền lương của trung ương và địa phương còn dư, tổng hợp vào báo cáo ngân sách năm 2025 để bố trí đủ mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

chinh-phu-kien-nghi-chua-tang-luong-khu-vuc-cong-luong-huu-trong-2025-le-quang-manh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Lê Quang Mạnh. Ảnh: PHẠM THẮNG

Sử dụng vốn hiệu quả, tránh lãng phí

Nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Lê Quang Mạnh cho biết ủy ban này nhất trí chưa xem xét tiếp tục điều chỉnh tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công.

Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí cho phép sử dụng nguồn tiền cải cách tiền lương còn dư của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đề nghị của Chính phủ. Đồng thời ủng hộ đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương để giảm áp lực bố trí từ ngân sách trung ương khi thực hiện nâng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Về chi thường xuyên, cơ bản nhất trí với phương án Chính phủ trình QH, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, rà soát, sắp xếp, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

“Điều hành chi ngân sách cần chặt chẽ trong phạm vi dự toán và khả năng thu ngân sách để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tránh thất thoát, lãng phí” - ông Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Địa phương cần tích cực giảm chi không cần thiết

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2024, 11 địa phương dự kiến không đạt dự toán, nếu không kể số thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cổ tức… Về việc này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị các địa phương cần tích cực tăng thu, giảm chi không cần thiết, sử dụng nguồn dự phòng để đảm bảo thu ngân sách cả năm.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi đầu tư phát triển theo dự kiến.

“Chính phủ cần có biện pháp quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cam kết về tiến độ giải ngân” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.