Cử tri TP.HCM vui khi lương cơ sở, lương hưu tăng từ 1-7

(PLO)- Cử tri TP.HCM bày tỏ sự quan tâm và lo lắng về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tiến độ thực hiện một số công trình, dự án lớn, trọng điểm của TP kéo dài, gây lãng phí cơ hội và nguồn lực...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung, cho biết người dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của TP trong sáu tháng đầu năm 2024.

Cử tri TP.HCM vui mừng khi mức lương cơ sở, lương hưu tăng từ 1-7
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung nêu ý kiến cử tri TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Trung, cử tri và người dân đồng thuận với việc thực hiện sắp xếp khu phố, ấp nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời mong muốn, đề nghị chính quyền khẩn trương triển khai quy chế tổ chức hoạt động khu phố, ấp mới.

Cử tri cũng hoan nghênh chính quyền TP đã triển khai đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, giúp công tác quản lý trật tự lòng lề đường đi vào nề nếp, văn minh, hiện đại, tạo sự công bằng, bình đẳng cho người dân có nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh một cách công khai.

Tuy nhiên, đến nay một số địa phương chậm triển khai thực hiện, do đó cử tri mong muốn chính quyền tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện, triển khai thực hiện và kịp thời rút kinh nghiệm để Đề án thực sự phát huy hiệu quả.

Cử tri TP.HCM cũng phấn khởi, vui mừng khi Quốc hội và Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2024.

Song, cũng bày tỏ băn khoăn biến động giá cả thị trường, giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu tăng, tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận nhân dân và người lao động thu nhập thấp.

cu-tri-tp.hcm-2.jpg
Các đại biểu HĐND TP.HCM tại kỳ họp sáng 15-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri mong muốn chính quyền tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, góp phần kiểm soát lạm phát, chuẩn bị các phương án can thiệp bình ổn thị trường phù hợp, điều chỉnh giá các dịch vụ công theo lộ trình, tránh tăng giá đột ngột và vào cùng một thời điểm.

Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng tăng mức miễn trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc tỉ lệ thuận với mức tăng của lương, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến, phù hợp với mức sống, thu nhập hiện nay, để việc tăng lương thực sự có ý nghĩa…

Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm và lo lắng về tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, cháy, nổ…, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tiến độ thực hiện một số công trình, dự án lớn, trọng điểm của TP kéo dài, gây lãng phí cơ hội, nguồn lực đất đai, nguồn vốn đã đầu tư.

Qua tổng hợp ý kiến cử tri và người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung đề nghị HĐND TP, UBND TP, tiếp tục khẩn trương rà soát, nghiên cứu để cụ thể hóa các cơ chế chính sách còn lại có liên quan Nghị quyết 98.

Song song đó, tập trung các giải pháp đột phá gắn liền với cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ thực hiện có hiệu quả các chương trình, công trình, dự án thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất.

Đáng chú ý, TP nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 4 năm 2025. Trong đó, Ủy ban MTTQ TP.HCM dự kiến hoàn tất công tác rà soát, khảo sát về thực trạng, nhu cầu vào cuối tháng 7 này để kịp thời triển khai thực hiện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.