Cử tri quan tâm đến quy định mua tin chống tham nhũng của TP.HCM

(PLO)- Cử tri quận 11, TP.HCM đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM tăng cường kiểm tra kết quả giải quyết thông tin được cung cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa X- đơn vị số 12 với cử tri quận 11 trước kỳ họp thứ 17.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đến tham dự.

Cử tri quan tâm đến quy định mua tin chống tham nhũng của TP.HCM-tiep-xuc-cu-tri-quan-11-tham-nhung-quy-dinh-mua-tin1.jpg
Cử tri quận 11 quan tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như tình hình trật tự trên địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Mua tin chống tham nhũng: Không đánh trống bỏ dùi

Tại hội nghị, cử tri Đặng Văn Rành nhắc đến quy định mua tin chống tham nhũng (Quy định 1629) mà Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành vào tháng 10-2023.

Qua đây, cử tri đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM tăng cường kiểm tra kết quả giải quyết thông tin được cung cấp mỗi quý 1 lần, kiểm tra đột xuất khi cần thiết, không đánh trống bỏ dùi...

Đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định 131 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cử tri nêu con số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong cả nước và TP.HCM, ông cho rằng, TP.HCM cần đầu tư nhiều hơn trong công cuộc phòng chống ma túy, đặc biệt là các cơ sở cai nghiện để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự xã hội.

Cử tri quan tâm đến quy định mua tin chống tham nhũng của TP.HCM-tiep-xuc-cu-tri-quan-11-tham-nhung-quy-dinh-mua-tin.jpg
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Phá vụ án ma túy góp phần ổn định trật tự

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri. Theo ông, mỗi ý kiến được nêu ra cho thấy sự quan tâm của cử tri đối với các vấn đề quan trọng của TP.

Trả lời các ý kiến của cử tri về vấn đề an ninh trật tự, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết với một đô thị hơn 13 triệu dân như TP.HCM thì an ninh trật tự luôn là vấn đề nóng và cần phải được đảm bảo hàng đầu.

TP.HCM đã làm tốt việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự ổn định. Đây là thành tựu chung của TP, trong đó vai trò của người dân là lực lượng nòng cốt.

Ông nói thêm, Công an TP đã có những thành tích rất lớn trong việc hạn chế, chống lại các tệ nạn như ma túy, cướp giật. Nhưng việc đạt được ổn định an ninh chính trị ổn định, bền vững rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải lấy điển hình là vừa qua, Công an TP.HCM đã phá vụ án đường dây mua bán ma túy liên quan đến các tiếp viên hàng không. Trong vụ án này, công an đã khởi tố gần 1.000 bị can với số tiền giao dịch đến 28.000 tỉ đồng.

“Điều này đã góp phần vào công cuộc phòng chống ma túy nói chung, nhưng cũng phần nào làm giảm tệ nạn xã hội khác. Tôi mong rằng cùng với chính quyền, công an, bà con nhân dân sẽ càng ý thức, chung tay trong việc đảm bảo an ninh cơ sở, ở địa phương, khu vực mình sinh sống”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM gửi gắm đến cử tri.

Cử tri quan tâm đến quy định mua tin chống tham nhũng của TP.HCM-tiep-xuc-cu-tri-quan-11-tham-nhung-quy-dinh-mua-tin2.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với các đại biểu sau hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Thông tin thêm đến cử tri, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết Thành ủy TP.HCM đã họp Ban chấp hành Đảng bộ TP để đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại. Trong đó, TP tập trung tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 98. Ngoài ra, TP cũng đang tập trung nguồn lực thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn như Vành đai 3. Song song là các công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Thành ủy TP cũng nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc, thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhiều Luật có hiệu lực từ 1-7 như Luật Căn cước, Luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Từ 1-8, các luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản cũng chính thức có hiệu lực… Vì vậy, MTTQ cùng các đoàn thể cấp cơ sở cần giúp người dân hiểu và thực hiện cùng với chính quyền.

Cử tri quan tâm đến quy định mua tin chống tham nhũng của TP.HCM-tiep-xuc-cu-tri-quan-11-tham-nhung-tieu-cuc.jpg
Ông Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết, 6 tháng cuối năm, là những tháng cuối của nhiệm kì cũ, chuẩn bị cho nhiệm kì mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết, 6 tháng cuối năm, là những tháng cuối của nhiệm kì cũ, chuẩn bị cho nhiệm kì mới. Năm 2025 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng. Vì vậy, ông mong các tổ chức đảng, đoàn thể và người dân đồng hành, chung sức để TP.HCM tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

“Quan điểm của TP là không để ai để lại phía sau. TP là nơi đón nhận người dân khắp cả nước đến sống, lao động, học tập, đóng góp cho TP. Do đó TP có trách nhiệm chăm lo cho mọi đối tượng. Tuy nhiên thực tiễn và quy định pháp luật có những điều chưa được như mong muốn. Tôi mong được tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình điều hành để thực hiện tốt nhất vấn đề dân sinh”- ông Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Làm tốt việc sắp xếp lại các phường để chuẩn bị đại hội cơ sở, bầu cử

Với việc sắp xếp khu phố, ấp, ông Nguyễn Hồ Hải nói chính quyền cần tiếp tục theo dõi lắng nghe để tổ chức thực hiện tốt hơn, phải giữ mối liên kết giữa Đảng với chính quyền và nhân dân.

Riêng với vấn đề sắp xếp lại các phường, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nói đây là việc quan trọng cần làm theo đúng kế hoạch đã đề ra, bởi việc này sẽ gắn với đại hội cấp cơ sở và việc bầu cử sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.