'Chính phủ đã thống nhất chưa? Bao quát hết chưa?'

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội đặt ra nhiều câu hỏi về dự luật sửa các luật liên quan tới Luật Quy hoạch.

Sáng nay, 16-5, UB Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận về Dự luật sửa các quy định trong 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Tên đầy đủ của dự luật rất dài là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại luật hóa chất; luật điện lực; luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; luật phòng, chống tác hại thuốc lá; luật an toàn thực phẩm; luật dược; luật công chứng; luật trẻ em; luật đầu tư; luật đầu tư công; luật khoa học và công nghệ; luật xây dựng; luật quy hoạch đô thị”.

Chủ tịch Quốc hội góp ý rất nhiều về dự luật sửa 13 luật liên quan tới Luật Quy hoạch. Ảnh: CHÂN LUẬN

Có lẽ, đây là một dự luật có tên dài nhất từ trước tới nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giải thích, tuy tên dự luật dài nhưng cụ thể. Bởi liên quan tới Luật Quy hoạch, có tới 25 luật cần điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

Sau khi Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh lần lượt trình bày dự thảo và báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đầu tiên đặt câu hỏi.

Chủ tịch Quốc hội đề cập tới 38 điều về quy hoạch xây dựng trong Luật Xây dựng và hỏi: “Chính phủ đã thống nhất chưa? Những vấn đề nóng thì có bàn bạc chưa? Sửa lần này thì đã sửa hết chưa, bao quát hết chưa?”.

Chủ tịch Quốc hội nhắc Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về nguyên nhân nảy sinh Điều 27 trong Luật Quy hoạch: “Anh Dũng nhớ không, do các ý kiến khác nhau về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch có tính chất chuyên ngành, nên mới có quy định các quy hoạch ấy thì thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan. Có nghĩa là hồi đó không bỏ các quy hoạch đất đai, xây dựng”.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, cách riêng là Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, các bộ khác cần tìm ra những điều chưa thống nhất.

Cùng với Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội khác như Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu… đều đưa ra những nhận định và câu hỏi về một số khái niệm trong dự luật như “quy hoạch vùng tỉnh”, “quy hoạch liên huyện…” và đề nghị Chính phủ cần làm rõ nội hàm các khái niệm này.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị UB Thường vụ Quốc hội để Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trình bày rõ hơn.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nói bà cũng không hình dung được quy hoạch vùng tỉnh thì khối lượng nó lớn như thế nào. Ảnh: CHÂN LUẬN

Thứ trưởng Mỹ Linh cho rằng: Thực chất quy hoạch vùng tỉnh tồn tại nhiều năm, đó là quy hoạch xây dựng của một tỉnh, được thực hiện theo Luật Xây dựng từ 2003 về tổ chức không gian đặc thù, không gian phát triển đặc thù, cơ sở hạ tầng kỹ thuật… của một tỉnh.

Thứ trưởng Mỹ Linh cũng lưu ý các nội dung về quy hoạch vùng tỉnh là rất lớn, cần phải nghiên cứu kỹ và nếu “tích hợp” trong những quy định về quy hoạch thì khó làm được.

“Khối lượng hàng 60-70 bản vẽ một quy hoạch. Nếu tích hợp thì không thể, tôi không hình dung được một quy hoạch vùng tỉnh thì nó lớn như thế nào” - Thứ trưởng Mỹ Linh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý UB Kinh tế của Quốc hội thẩm tra thật kỹ dự luật để tránh tình trạng các quy hoạch trùng dẫm lên nhau, gây khó khăn cho địa phương. Ảnh: CHÂN LUẬN

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển lưu ý: Nếu không làm rõ nội hàm những khái niệm này thì rất khó và đề nghị Chính phủ phải làm rõ.

“Nếu không làm rõ thì có thể các quy hoạch sẽ trùng dẫm lên nhau. Sợ làm thế này thì làm khó cho các tỉnh. Chúng ta hình dung sẽ rất nhiều quy hoạch tỉnh, vùng tỉnh chồng chéo lên nhau, gây khó khăn cho công tác quy hoạch”, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển nói và đề nghị UB Kinh tế của Quốc hội phải thẩm tra thật kỹ vấn đề này.

“Nếu Luật Quy hoạch không có quy hoạch vùng tỉnh thì dứt khoát không đưa vào”, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển nói.

Dự luật này sẽ được trình ra kỳ họp Quốc hội tới đây và Chủ tịch Quốc hội lưu ý: “Anh Dũng (Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng - PV) cần phải phối hợp với các bộ khác để chuẩn bị giải trình các vấn đề cho đại biểu”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.