Tranh cãi về ‘ai lập hội đồng quy hoạch’

(PL)- Ngày 25-10, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quy hoạch. Câu hỏi “Ai lập hội đồng quy hoạch?” đã được nhiều đại biểu (ĐB) đặt ra.

ĐB Lê Minh Chuẩn (Quảng Ninh) cho rằng “trong dự thảo luật này chưa thấy việc phân quyền tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ thành lập hội đồng thẩm định (HĐTĐ) và quyết định phê duyệt quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh là theo những nguyên tắc nào”.

ĐB Chuẩn đề nghị sửa đổi những vấn đề về thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, thẩm quyền thành lập HĐTĐ quy hoạch và thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

Cụ thể hơn, ông Chuẩn cho rằng về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, về tổ chức lập quy hoạch phải thuộc thẩm quyền Chính phủ. Còn phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, thành lập HĐTĐ quy hoạch, quyết định phê duyệt quy hoạch là Quốc hội.

ĐB Tráng Thị Xuân (Sơn La) cũng đồng tình và cho rằng việc thành lập HĐTĐ quy hoạch cấp tỉnh nên thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ. Theo ĐB Xuân, cần phải thống nhất giữa thẩm quyền quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch với tỉnh, thẩm quyền quyết định thành lập HĐTĐ quy hoạch tỉnh của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

“Điều này để tránh trường hợp khi thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cả quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh phải thành lập tới hai HĐTĐ, đó là HĐTĐ quy hoạch vùng do Thủ tướng quyết định, còn HĐTĐ tỉnh do Bộ KH&ĐT” - ĐB Xuân nói.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết ban đầu Bộ KH&ĐT đề nghị Chính phủ sẽ thành lập HĐTĐ theo đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, Chính phủ có yêu cầu khi lập các quy hoạch cấp tỉnh thì có rất nhiều quy hoạch còn có thể phải xử lý trong các trường hợp điều chỉnh, nếu trường hợp nào cũng đưa lên cho Chính phủ thì rất phức tạp.

“Do vậy, Chính phủ ủy quyền cho Bộ KH&ĐT là cơ quan nhà nước quản lý về quy hoạch giúp Thủ tướng làm một việc là thành lập hội đồng đó và tổ chức thẩm định, sau đó vẫn phải trình cho Thủ tướng” - Bộ trưởng Dũng nói.

Nhấn mạnh rằng Bộ KH&ĐT không ôm đồm và có thể một số ý kiến đã hiểu sai, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói: “Tất cả quy hoạch thì bộ nào, ngành nào, địa phương nào trước đây lập như thế nào thì hiện nay vẫn thực hiện theo như thế, không có chuyện và không có việc thiết kế để đưa các việc đó về Bộ KH&ĐT. Bởi Bộ không phải cơ quan lập các quy hoạch cụ thể của các ngành mà Bộ KH&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về công tác quy hoạch và giúp Thủ tướng Chính phủ trong một số việc như thành lập HĐTĐ trước khi trình Thủ tướng quyết định quy hoạch đó”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.