Chính phủ cần tiếp tục cắt bỏ giấy phép con

(PL)- “Năm 2018 tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, đây là mức cao nhất trong 11 năm qua. Những tháng đầu năm 2019, tăng trưởng kinh tế khá cao (quý I-2019 đạt 6,79%) nhưng thấp hơn mức cùng kỳ năm 2018…”. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu vấn đề như trên tại phiên thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, nên khi kinh tế thế giới biến động chắc chắn sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực tới Việt Nam. Trong đó, Chính phủ cần xem xét kỹ tác động tiêu cực. Ngành nông nghiệp năm nay bị ảnh hưởng lớn do thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản thấp sẽ tác động đến kim ngạch xuất khẩu, tỉ trọng của ngành trong GDP; đồng thời tác động đến 70% người dân làm nông nghiệp và khu vực nông thôn...

Trong thời gian tới, việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ cần thực hiện các giải pháp đồng bộ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dài hạn, đẩy mạnh dự án trọng điểm quốc gia. Ngoài ra, Chính phủ cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ “giấy phép con”, thu hút có chọn lọc đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Đại biểu Lại Xuân Môn (Cao Bằng) đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo điểm nghẽn về thể chế, loại bỏ các quy định kìm hãm sự phát triển, sửa Luật Đất đai. “Bây giờ giữ gì 3,8 triệu ha đất trồng lúa nữa. Tôi đi vào Đồng Tháp, chứng kiến một bên trồng lúa, bên cạnh trồng quýt Lai Vung. Khu vực trồng lúa nếu được mùa và giá lãi 30 triệu đồng/ha, trồng quýt lãi được 50-60 triệu đồng/ha nhưng không cho trồng” - ông nói và đề nghị sửa luật. Trong đó đất nông nghiệp có thể trồng lúa hoặc các loại cây trồng khác, miễn là hiệu quả kinh tế, đời sống người dân nâng lên.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM ) bày tỏ sự lo lắng khi bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới hiện nay diễn biến rất phức tạp. “Độ mở của nền kinh tế Việt Nam đứng hàng đầu thế giới. Khi thương mại thế giới suy giảm thì kinh tế Việt Nam sẽ bị tác động. Chính phủ cần phải xây dựng các kịch bản ứng phó biến động thế giới” - ông lưu ý.

Ba năm mới xong thủ tục xây sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng để giải ngân tốt, giữa mỗi nhiệm kỳ Quốc hội biểu quyết một gói tín dụng cho công tác chuẩn bị đầu tư nhiệm kỳ sau. Như vậy, đến giữa nhiệm kỳ các dự án vừa xong thủ tục và khi được bố trí vốn sẽ giải ngân được ngay. Ông lấy ví dụ về Long Thành: Theo quy định hiện hành, khi Quốc hội thống nhất chủ trương, Chính phủ triển khai các bước như thi tuyển kiến trúc, đấu thầu lập dự án… mất gần hai năm. Đến tháng 10-2019, Chính phủ tiếp tục báo cáo và nếu Quốc hội đồng ý, Chính phủ phê duyệt dự án này rồi giao cho đơn vị lập dự án đầu tư, thi tuyển nhà đầu tư… Nghĩa là mất ba năm mới xong thủ tục nên vốn Quốc hội phân bổ chưa được giải ngân. “Trình tự là vậy, chúng tôi không làm khác được dù dư luận có ý kiến cho rằng có tiền sao không tiêu…” - ông Thể nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.