Chiều nay, siêu bão Meranti đi vào biển Đông với sức gió cấp 16

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong chiều tối và đêm nay (14-9), siêu bão Meranti sẽ đi vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Chiều nay, siêu bão Meranti đi vào biển Đông với sức gió cấp 16 ảnh 1      Vị trí và đường đi của siêu bão Meranti. (Nguồn: nchmf.gov.vn)


Hồi 7 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc, 120,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ vĩ bắc, 117,5 độ kinh đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trên khu vực đông bắc biển Đông, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8, giật cấp 10-12 trở lên) ở vĩ tuyến 20 độ bắc và kinh tuyến 117 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Trên khu vực đông bắc biển Đông, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8, giật cấp 10-12 trở lên): Vĩ tuyến 22 độ bắc và kinh tuyến 116 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khi đó tại miền Trung, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều địa phương đã có mưa lớn 300-400 mm khiến lũ trên các sông ở Nghệ An, sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) và sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh.

Dự báo đầu giờ chiều nay, mực nước trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 6 m, dưới báo động 3: 0,5 m; trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9 m, ở mức báo động 2; trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức 10,5 m, trên báo động 1: 0,5 m; thượng nguồn sông Cả, sông Hiếu lên 2-6 m; hạ lưu sông Cả lên 2-4 m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Cụ thể tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình).
                                                                     (Theo TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.