Chiều nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng

(PLO)- Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở khối Chủ tịch nước tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 hôm 18-3.

Theo nghị trình, chiều nay, sau khi Quốc hội thảo luận về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, các Đoàn ĐBQH sẽ thảo luận riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Sáng mai, 2-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại các Đoàn ĐBQH về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước sau đó sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Sau đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín, rồi thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Miễn nhiệm Thủ tướng xong, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Các Đoàn ĐBQH cũng sẽ thảo luận về việc này, và chiều 2-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi miễn nhiệm Chủ tịch nước xong thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Như vậy, trong ngày 2-4, cả Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều được Quốc hội miễn nhiệm.

Việc kiện toàn nhân sự như trên lần đầu tiên được tiến hành vào kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng được Quốc hội khóa XIII miễn nhiệm.

Lần này, việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai Uỷ viên Bộ Chính trị thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử.

Hôm 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo danh sách này, ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ở Khối Chủ tịch nước. Còn ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Khối Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.