Chiêm ngưỡng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lớn nhất nước

(PLO) - Chiều tối  ngày 24-3, nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đặt tại núi Cấm (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về dự và thực hiện nghi lễ khánh thành. 

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có 11 con và cháu là liệt sĩ.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được đầu tư trên 411 tỷ đồng đã được tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành. Ảnh: LÊ PHI 

Tượng đài được điêu khắc bằng chất liệu đá sa thạch, được Hội đồng Nghệ thuật chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận. Quần thể tượng đài tọa lạc trên núi Cấm (thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ), hình ảnh Mẹ nhìn ra biển Đông với tổng diện tích 150.000m².

Họa sĩ Đinh Gia Thắng đã đề xuất chọn và điều chỉnh trong quá trình thể hiện với tỷ lệ 1/1 để cho thấy hình tượng Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trong toàn khối tượng đài có chiều cao 18,37m, rộng theo đường thẳng 84,7m, đường cong 117m, bề dày khối tượng chỗ lớn nhất là 24,3 m. Bên trong toàn khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ VNAH ghi danh hơn 50 ngàn Mẹ VNAH, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến đối với đất nước. Phía ngoài trước Tượng là công viên và chuỗi các công trình phụ trợ..., tổng số vốn đầu tư trên 411 tỷ đồng và được hoàn thành sau 7 năm thi công, đây là khối tượng đài được cho là lớn nhất Đông Nam Á.

Theo họa sĩ Đinh Gia Thắng, tỉnh Quảng Nam là địa phương có nhiều bà Mẹ VNAH nhất cả nước (gần 7 ngàn Mẹ VNAH), là nơi có mẹ Nguyễn Thị Thứ có nhiều con cháu liệt sĩ nhất. Dọc chiều dài đất nước, Tam Kỳ có vị trí địa lý gần như nằm ở giữa hai đầu đất nước, là vị trí trung độ của cả nước. Núi Cấm, vùng đất được chọn để xây dựng tượng đài, là nơi “Sơn thủy hội tụ... là linh hồn của đất nước...”.

Dưới đây là một số hình ảnh khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và các công trình phụ trợ. Ảnh: CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.