Lấy đâu hơn 411 tỷ đồng để xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng?

(PL)- Trước thắc mắc của người dân về việc là một tỉnh nghèo thì Quảng Nam lấy đâu ra số tiền hàng trăm tỷ đồng để xây dựng công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ngày 13-3, ông Trần Văn Huỳnh (phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam) đã có trả lời với Pháp Luật TP.HCM

 Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam sẽ khánh thành vào ngày 24-3. Ảnh: Zing

Theo ông Huỳnh, công trình tượng đài có tổng vốn đầu tư là 411 tỷ đồng và sẽ được khánh thành vào ngày 24-3-2015 nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Nam. “Trong tổng số 411 tỷ đồng trên thì ngân sách trung ương bỏ ra 250 tỷ đồng còn tỉnh bỏ ra 161 tỷ đồng (trong đó có 11 tỷ đồng do các hội đoàn thể và nhân dân đóng góp)”, ông Huỳnh thông tin.  

Ngoài ra, một loạt các trích dẫn sai lỗi chính tả được khắc trên tượng đá công trình đã được chỉ ra khiến nhiều người bức xúc, như: như bài hát “Người mẹ Quảng Nam” do Doãn Nho sáng tác được trích dẫn sáu câu để tạc trên đá nhưng lại chú thích là “Trích bài thơ Người mẹ Quảng Nam”; Hay như bài thơ “Hôn mảnh đất quê hương” của Thu Bồn được khắc lên đá lại biến thành “Hôn mãnh đất quê hương”. Trong một đoạn thơ trích dẫn từ “Trường Sơn” lại không được viết hoa. Trên phiến đá khắc đoạn trích bài thơ Ðất nước của Tạ Hữu Yên cũng sai lỗi chính tả chữ “nỗi” khi viết là “nghe dịu nổi đau của mẹ”… .

 Bài hát của Doãn Nho được biến thành bài thơ. Ảnh: Đoàn Cường/Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Chín (phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) cho biết, việc lựa chọn các bài thơ, bài hát ca ngợi mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi đất nước được tỉnh và hội đồng nghệ thuật lựa chọn rất chặt chẽ. “Tuy nhiên, sau khi đã tuyển chọn kỹ càng thì trong quá trình thi công, các công nhân đã khắc nhầm, sai sót nên tỉnh đang tiến hành sửa lại”, ông Chín nói.

Ông Trần Văn Huỳnh (Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam), cũng khẳng định: “Ngày mai (14-3) ông Thắng (họa sĩ Đinh Gia Thắng người phác thảo tượng đài) sẽ vào cho công nhân sửa lại. Cái này lỗi cũng nhỏ thôi, vì công nhân họ khắc sai lỗi chính tả sửa lại là được”.

Được biết, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được lấy nguyên mẫu từ mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mẹ Thứ là người có 11 người con, cháu hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp-Mỹ bảo vệ tổ quốc.  Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 15 ha, khởi công xây dựng từ tháng 7-2007. Trong đó, diện tích đặt tượng chân dung mẹ Thứ là 16.500 m2. Với hình ảnh người mẹ dang tay ôm các con vào lòng, tượng đài có chiều cao 18m, dài theo hình cánh cung là 120m, được tạc bằng 3.000 m3 đá hoa cương. Hiện Quảng Nam là tỉnh có nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất nước với 11.234 mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.