Chi tiết thành phần các đối tượng mua dâm ở Việt Nam

(PLO)- Trong số những người mua dâm, đối tượng không nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do chiếm hơn 75%; doanh nghiệp 20%; cán bộ, công nhân, viên chức 3%.

Ngày 12-5, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị triển khai chương trình phòng, chống mại dâm năm 2016-2020.

Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, cho biết chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do hoạt động mại dâm gây ra đối với đời sống xã hội.

Đồng thời tăng cường xây dựng các thể chế nhằm bảo vệ quyền con người, tăng khả năng tiếp cận của các nhóm yếu thế (người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm) vào hệ thống an sinh xã hội.

Bên cạnh đó từng bước xã hội hóa cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của các tổ chức cộng đồng và các thiết chế xã hội vào công tác phòng ngừa mại dâm. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Lập đề nghị các đại biểu cần nhìn thẳng vào sự thật về sự tồn tại của nghề mại dâm để từ đó đưa ra các chính sách sát với thực tế. Ảnh: VIẾT LONG

Bà Trương Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho rằng việc hỗ trợ cho gái bán dâm cần phải thiết thực, cụ thể hơn. “Hiện nhiều chị em ngày tham gia học nghề nhưng đêm hoạt động mại dâm. Làm thế nào để thoát khỏi đường cũ trong khi học nghề thu nhập thấp hơn hoạt động mại dâm...” - bà Thủy nói.

Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, cho rằng không thể trông chờ vào việc đưa ra sự hỗ trợ và thay đổi cuộc đời người bán dâm 180 độ. Nếu người bán dâm đồng ý đi học nghề đã là một thành công rồi.

Bà Oanh cũng cho rằng cần phải chia sẻ khó khăn với người bán dâm. “Chúng ta hay nói người bán dâm sướng, chỉ việc nằm ngửa kiếm tiền nhưng chúng ta thử nằm ngửa 10 lần/ngày xem...” - bà Oanh nói.

 

3% người mua dâm là cán bộ, công nhân, viên chức

Theo báo cáo của 63 tỉnh, TP, hiện nay số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó tập trung nhiều ở một số khu vực như đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn nhiều lần do đây là hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình.

Hiện nay, trên cả nước xuất hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mới như môi giới mại dâm thông qua Internet, Facebook, Zalo…

Đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau. Trong đó, đối tượng không nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do chiếm hơn 75%; doanh nghiệp 20%; cán bộ, công nhân, viên chức 3%, còn lại là đối tượng chủ chứa, môi giới có độ tuổi 18 đến 25…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.