Chỉ huy Đội CSGT phải trực tiếp ra hiện trường khi có mưa lớn

(PLO)- Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), đã nhấn mạnh như trên khi triển khai kế hoạch ứng phó với tình trạng mưa ngập tại thủ đô.

Ngày 27-5, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết để thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016 của Công an TP, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, lực lượng CSGT phải chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan đến trật tự an toàn giao thông do mưa bão gây ra. Hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông. Cùng với đó là phải đảm bảo an toàn cho việc sơ tán nhân dân khi có bão lũ xảy ra, giữ vững an ninh trật tự, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, sự cố và thảm họa gây ra,...

Để thực hiện được yêu cầu trên, các đơn vị khẩn trương tổ chức khảo sát và điều tra cơ bản trên toàn địa bàn quản lý, xác định các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng trong mùa mưa bão năm 2016.

Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông sau cơn mưa lớn vào đêm 24 rạng sáng 25-5 vừa qua

Khi xảy ra mưa lớn, chỉ huy Đội phải trực tiếp kiểm tra, quán xuyến toàn địa bàn để bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông ở tất cả các điểm bị ngập úng đã được xác định, các khu vực xảy ra các sự cố do mưa bão gây ra, đảm bảo hạn chế ùn tắc và tai nạn,...

Khi có lũ, lụt bão, úng ngập xảy ra, phải chủ động có lực lượng để phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn TP tổ chức hiệp đồng huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, ưu tiên phân luồng.

Tại những điểm, nút giao thông ngập sâu, cần bố trí xe tải hoặc xe cẩu thường trực để cẩu, kéo ô tô bị sự cố chết máy ra khỏi nơi ngập úng. Không để ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra. Đặt các biển báo “điểm ngập sâu” ở phía trước nơi có điểm ngập sâu, cảnh báo cho các phương tiện,...

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng phải tổ chức tốt việc phòng, chống lụt, bão ở trụ sở đơn vị; đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, các trang thiết bị, phương tiện, điểm tạm giữ phương tiện vi phạm; chuẩn bị đủ xăng dầu, đèn chiếu sáng, dây buộc, lương thực thực phẩm... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.