Nội thành Hà Nội sẽ ngập úng ở 16 điểm khi mưa lớn

(PLO)- “Trong trường hợp lượng mưa từ 50-100mm/2 giờ thì trên các quận nội thành Hà Nội sẽ còn khoảng 16 điểm úng ngập”.

Ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông tin như vậy tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26-4.

“Chúng tôi vẫn đang triển khai cả các biện pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các điếm úng ngập này” - ông Hùng thông tin thêm.

Cụ thể theo báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội, 16 điểm này gồm quận Hoàn Kiếm 3 điểm (ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hòa, cửa ga Hà Nội); quận Ba Đình có ba điểm (phố Cao Bá Quát và hai điểm trên phố Đội Cấn); quận Đống Đa hai điểm tại phố Nguyễn Khuyến và đường Trường Chinh; quận Hoàng Mai ba điểm (bến xe Giáp Bát, phố Nguyễn Chính, dốc thương binh phố Thanh Đàm); quận Tây Hồ một điểm (ngã ba Ba La - Thụy Khuê); quận Cầu Giấy có ba điểm (phố Trần Bình đoạn BV 19/8, phố Hoa Bằng, phố Phan Văn Trường); quận Bắc Từ Liêm một điểm (khu ngã tư Xuân Đỉnh-Tân Xuân).

Theo ông Hùng, hiện số lượng điểm úng ngập cục bộ đã giảm đáng kể so với những năm trước. Cụ thể qua theo dõi năm 2014 có 33 điểm úng ngập, năm 2015 còn 23 điểm và đến nay còn 16 điểm.

Ông Hùng cho hay khi xảy ra mưa lớn phía Công ty Thoát nước HN sẽ triển khai lực lượng ứng trực, phương tiện, thiết bị theo đúng phương án đã duyệt. Đồng thời vận hành các trạm bơm, các cửa phai đưa nước vào hồ điều hòa để tăng nhanh khả năng tiêu thoát nước; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phân luồng giao thông, phấn đấu sau khi hết mưa từ 30 đến 90 phút sẽ rút hết nước, đảm bảo giao thông.

Tuy nhiên, các giải pháp duy trì, ứng trực chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài các khu vực này cần được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh.

“Kể cả khi các dự án thoát nước hoàn thành thì vẫn còn bốn điểm úng ngập tồn tại vì đây là những điểm trũng nhất ở Hà Nội. Hiện chúng tôi đã đặt các trạm bơm tự động để khắc phục, giảm thời gian đọng nước tại các điểm này” - ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.