Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM: Chưa phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán sữa giả

(PLO)- Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP.HCM, các Đội Quản lý thị trường chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu sản xuất hoặc buôn bán sữa giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-4, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM, đã thông tin về tình hình kiểm tra sữa giả trên thị trường.

Theo ông Huy, sau khi có thông tin về sữa giả bị phát hiện trên thị trường, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương TP.HCM đã tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm nói chung và sữa nói riêng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM: Chưa phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán sữa giả-cuc-quan-ly-thi-truong-tp.hcm.jpg
Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết chưa phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán sữa giả. Ảnh: HÀ THƯ

“Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP.HCM, các Đội Quản lý thị trường chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu sản xuất hoặc buôn bán sữa giả như phản ánh tại một số địa phương khác” – ông Huy nói và nhấn mạnh là không vì thế mà chủ quan.

Theo ông Huy, Chi cục Quản lý thị trường đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp chặt chẽ với công an, y tế, chính quyền địa phương, tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra đột xuất đặc biệt tại các điểm tập kết hàng hóa, kho lạnh, tuyến phân phối kênh bán hàng trực tuyến. Kênh bán hàng trực tuyến là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Huy cho biết trong năm 2024 và quý I- 2025, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 590 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm, tạm giữ hơn 332.600 đơn vị sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với trị giá hơn 12,1 tỉ đồng, xử phạt trên 11,2 tỉ đồng.

Đối với mặt hàng sữa, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra bảy vụ, tạm giữ hơn 2.600 hộp sữa các loại và 40 kg bột sữa, tổng trị giá hơn 188 triệu đồng, xử phạt trên 165 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng,... Đây là những vi phạm có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Trong đó, đơn cử có vụ phát hiện gần 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực TP Thủ Đức; 7 tấn đường tinh luyện nhập lậu ở huyện Củ Chi; 18.200 chai bia nhập lậu ở quận 12; 1 tấn khô bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đặc biệt, đã chuyển Cơ quan CSĐT bốn vụ việc có dấu hiệu tội phạm kinh doanh hàng giả là thực phẩm (sản phẩm đào đóng hộp).

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên, liên tục, đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm.

Chú trọng rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đại lý, các kênh phân phối, các nền tảng thương mại điện tử có nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng.

Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng mua sản phẩm tại địa chỉ, website thương mại điện tử có uy tín, hàng hóa có nhãn hàng hóa và thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định. Không mua hàng hóa trôi nổi, hàng giá rẻ bất thường, bao bì sơ sài.

Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định, không có vùng cấm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.