Giá vàng biến động mạnh, sữa giả, thuốc giả làm cử tri bức bức xúc, lo lắng

(PLO)- Ngoài giá vàng biến động mạnh, sữa giả, thuốc giả, tình trạng lừa đảo qua mạng, quảng cáo sai sự thật, cháy nổ… cũng là những điều được cử tri bày tỏ lo lắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-4, tiếp tục phiên họp thứ 44, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Lo cán bộ có năng lực sẽ nghỉ việc

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày dự thảo báo cáo nêu: Cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân rất vui mừng phấn khởi đón nhận thông tin Đảng và Nhà nước đã chính thức xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân rất ủng hộ, phấn khởi trước phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố áp thuế quan đối với các nước, trong đó có Việt Nam.

Công tác đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng được Nhân dân hoan nghênh, đặt nhiều kỳ vọng.

tvqh-hoang-cong-thuy.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: QH

Đáng chú ý, dự thảo báo cáo do ông ông Thủy trình bày cho hay cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, cũng còn có một số ý kiến tâm tư về đặt tên đơn vị hành chính; một số cán bộ, công chức, viên chức lo lắng khi phải chuyển đến làm việc ở đơn vị hành chính mới. Cũng có một số lo lắng nếu không có giải pháp cụ thể thì một số cán bộ có năng lực sẽ xin nghỉ việc do phải xa gia đình.

Về vấn đề này, dự thảo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc nhìn nhận cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế “gần dân, sát dân”, chủ động phục vụ Nhân dân là một việc rất hệ trọng, chưa có tiền lệ, tác động sâu rộng đến toàn xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan chức năng cần kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước điều chỉnh vướng mắc, phát sinh (nếu có) để đạt được yêu cầu của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư: Cụ thể là “vừa chạy vừa xếp hàng”; “không được để gián đoạn công việc”; “bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ”; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đề nghị xử lý nghiêm minh, công khai

Ngoài ra, cử tri lo lắng trong bối cảnh bộn bề công việc của đất nước trong năm 2025, cùng với tác động của chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ; tỷ giá đồng USD, giá vàng biến động mạnh và các yếu tố bất lợi khác. Nếu không có sự quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm cao thì ảnh hưởng đến mục tiêu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025.

Ông Thủy cho biết cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng, bức xúc, bất bình và lên án mạnh mẽ đối với một số vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây như: Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả: “Sữa giả”, “thuốc giả”, “thực phẩm kém chất lượng”; tình trạng lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng; tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường... Từ đó, cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh, công khai để Nhân dân theo dõi, giám sát.

tvqh-tran-quang-phuong.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: QH

Từ kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước đấu tranh quyết liệt, kiên quyết xử lý chặn đứng, đẩy lùi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, chấm dứt tình trạng lừa đảo, đăng tin thất thiệt, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Đoàn Chủ tịch cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: miễn học phí cho học sinh; nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển nhà ở đến làm việc ở trung tâm hành chính mới; quy định cụ thể về chuyển mục đích sử dụng cơ sở dôi dư sau sắp xếp các cơ quan đơn vị...

Theo Đoàn Chủ tịch, đây là những chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân rất cần sớm được thể chế hóa để Nhân dân được thụ hưởng.

Nêu ý kiến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga nhấn mạnh tình hình cháy nổ vẫn diễn ra rất nghiêm trọng, cử tri có ý kiến nhiều. Ngoài ra, bạo hành trẻ em ở nhà trẻ tư thục vẫn không giảm, báo cáo cần thể hiện vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện báo cáo, nhấn mạnh thêm tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông diễn ra nghiêm trọng, tình trạng hàng giả, kém chất lượng… Đồng thời, cũng chú ý diễn ngôn một số vấn đề về tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính để Nhân dân và cử tri dễ nghe hơn, các cơ quan dễ tiếp thu hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.