Chém chết con dâu và bạn trai, ông lão bị tù chung thân

(PLO)- Đau buồn vì con trai vừa chết gần hai năm do tai nạn giao thông, lại chứng kiến cảnh con dâu đưa bạn trai về nhà âu yếm giữa ban ngày ngay trước mặt mình nên ông lão 74 tuổi đã chém chết cả hai người.

Ngày 20-2, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt án chung thân đối với ông Lê Văn Tư (74 tuổi, ngụ thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội giết người.

Theo hồ sơ, chiều 20-10-2013, trên đường đi làm về ngang qua nhà con dâu là Cao Thị Thu Thanh (31 tuổi, ngụ cùng thôn), ông Tư thấy chị Thanh và bạn trai là Hoàng Kim Định Định (45 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đang tâm sự, có biểu hiện quan hệ tình cảm nam nữ. Bực tức vì con trai mình vừa mất nhưng con dâu đã đưa bạn trai về nhà tâm tình, ông Tư la mắng chị Thanh. Khi chị Thanh, anh Định cãi lại, có thái độ thách đố, ông Tư về nhà lấy rựa đến chém hai người. Cả hai bỏ chạy được một đoạn thì té ngã. Lúc này, ông Tư lao đến dùng rựa chém tới tấp vào hai người. Chị Thanh chết trên đường đưa đi cấp cứu, còn anh Định chết vào ngày hôm sau.

Chém chết con dâu và bạn trai, ông lão bị tù chung thân ảnh 1Bị cáo Lê Văn Tư tại phiên tòa sáng 20-2. Ảnh: TẤN LỘC
 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Tư nói rằng do đau buồn vì con trai vừa chết gần hai năm do tai nạn giao thông, lại chứng kiến cảnh con dâu đưa bạn trai về nhà âu yếm giữa ban ngày ngay trước mặt mình nên tức giận, không kiềm chế được. “Lúc đầu, bị cáo chỉ định la mắng, răn dạy để con dâu tu tỉnh. Tuy nhiên, con dâu và bạn trai không sợ, không nghe lời mà còn cãi lại, thách đố nên bị cáo về nhà lấy rựa đến chém cho hả giận. Việc làm của bị cáo là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bị cáo tuổi đã cao, không hiểu biết pháp luật nên xin Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo”- bị cáo Tư nói.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, có nhiều tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, bị cáo tuổi cao, nhận thức pháp luật rất hạn chế, gây án trong lúc bị kích động nên tuyên phạt mức án trên. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Tư bồi thường cho gia đình anh Hoàng Kim Định 69 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần. Riêng việc bồi thường cho đại diện hợp pháp của chị Cao Thị Thu Thanh sẽ được tách riêng bằng một vụ án dân sự khác.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.