Cháy quán 13 người tử vong: Nhiều hạng mục bị cắt xén

(PLO)- Nhiều hạng mục an toàn về PCCC của quán karaoke đã bị chủ quán “cắt xén”.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người tử vong vào ngày 1-11 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã có kết quả điều tra ban đầu.

Chủ quán “cắt xén” nhiều hạng mục an toàn

Theo kết quả điều tra, căn nhà 68 Trần Thái Tông được bà Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú phường Văn Quán, quận Hà Đông) hợp đồng thuê 10 năm (từ 1-7-2016 đến 1-7-2026) để kinh doanh dịch vụ karaoke.

Chủ quán đã thuê Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thiện An Phú (trụ sở tại quận Hoàn Kiếm) thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị PCCC.

Ngày 13-10, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Đến ngày 31-10, Công ty Thiện An Phú đã thi công đúng theo hồ sơ được thẩm duyệt 90% tiến độ công trình.

Mặc dù vậy, nhiều hạng mục nhằm đảm bảo an toàn khi có hỏa hoạn xảy ra đã bị “cắt xén”. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, các hệ thống đảm bảo PCCC chưa được kết nối nên các thiết bị chưa hoạt động.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng. Ảnh: PHI HÙNG

Cửa thoát hiểm ở tầng hai không được lắp đặt theo yêu cầu của chồng bà Linh. Đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động theo thiết kế được duyệt phải lắp ống D32 nhưng đã thay đổi bằng ống D25.

Đáng chú ý, theo thiết kế được duyệt, tầng một lắp vách kính chống cháy 60 phút, các cửa phòng lắp cửa chống cháy 45 phút chưa được thực hiện.

Cháy do thợ hàn cắt

Ngày 1-11, trong lúc thợ thi công tháo cánh cửa ra vào ở tầng hai, chủ quán vẫn cho khách hát tại phòng 502 và 601 từ 12 giờ.

Đến 13 giờ 30, Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) là thợ hàn cắt nhưng không có bằng cấp, chứng nhận hành nghề, tiến hành cắt bản lề cửa tại tầng hai. Quá trình thi công, lửa và vảy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên vách gây cháy.

Toàn bộ vật phẩm bên trong quán đều bị thiêu rụi. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ngay sau vụ hỏa hoạn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về PCCC.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc Công an TP đã chỉ đạo cơ quan CSĐT phối hợp với VKSND, TAND thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng để quyết định khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo pháp luật.

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

 

Khoảng 13 giờ 45 chiều 1-11, một vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã xảy ra tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hậu quả vụ việc khiến 13 người tử vong, bốn ngôi nhà hư hỏng nặng do bị lửa thiêu rụi trong thời gian dài.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về PCCC.

Đồng thời, UBND quận Cầu Giấy cũng ra văn bản yêu cầu đình chỉ hoạt động toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn để kiểm tra.

Tiếp đó, UBND TP Hà Nội cũng mở đợt cao điểm kiểm tra, rà soát hoạt động của toàn bộ 1.204 quán karaoke trên địa bàn TP, trong đó tập trung vào việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn PCCC.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.