Cháy nhà lúc 2 giờ sáng, 3 người leo qua ban công thoát nạn

(PLO)- Phát hiện đám cháy bùng lên từ tầng trệt lúc 2 giờ sáng, ba người bên trong đã nhanh chóng thoát lên tầng 2, leo qua ban công qua nhà hàng xóm nên may mắn thoát nạn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Công an TP.HCM cho biết vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà số 920/23 Quang Trung, phường Thông Tây Hội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có ba người gồm ông Chu Quang T (56 tuổi, chủ nhà), bà Vũ Thị M (55 tuổi, vợ ông T) và chị Chu Vân A (35 tuổi, con gái ông T).

Khi phát hiện khói và lửa ở sân trước, cả ba đã nhanh chóng leo qua ban công, thoát sang nhà bên cạnh qua lối thoát nạn khẩn cấp ở tầng hai.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 15 huy động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến hiện trường.

Cảnh sát sau đó dùng máy chuyên dụng phá cửa, vào bên trong dập lửa.

Hiện trường vụ cháy nhà dân lúc 2 giờ sáng tại Gò Vấp, nạn nhân leo qua ban công hàng xóm thoát nạn
Cảnh sát dùng máy chuyên dụng để phá cửa, dập lửa. Ảnh: CA

Ngôi nhà hai tầng có tổng diện tích 152m2, được trang bị bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ. Vị trí cháy nằm ở sân trước (khu vực chừng 28 mét vuông), chất cháy chủ yếu là nhựa tổng hợp của xe máy, xe đạp và một số vật dụng ít sử dụng. Ngọn lửa được khống chế và dập tắt lúc 2 giờ 25 phút.

Vụ cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi hai xe máy, bốn xe đạp cùng một số tài sản khác, diện tích cháy khoảng 6 mét vuông. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được phần diện tích còn lại của căn nhà và các hộ dân xung quanh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, nhất là trong dịp lễ, tết. Khi đun nấu phải trông coi, trước khi ra khỏi nhà hoặc đi xa cần kiểm tra, tắt hệ thống điện để giảm nguy cơ cháy.

Không sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm khi không giám sát. Thường xuyên nhắc nhở các thành viên cảnh giác, trang bị sẵn bình chữa cháy và phương tiện thoát nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Các hộ gia đình nên tháo dỡ phần cơi nới, mái vẩy dễ cháy, tạo khoảng cách ngăn cháy lan; dọn dẹp vật cản trong hẻm để xe chữa cháy dễ tiếp cận. Khu dân cư cần xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy, tổ chức tập huấn, thực tập tình huống sát thực tế, dự trữ nước sinh hoạt để phục vụ chữa cháy.

Khi xây dựng nhà, nên bố trí ít nhất hai lối thoát hiểm. Không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt, biển quảng cáo che kín ban công, lô gia; mái nhà, sân thượng phải thông thoáng và có lối lên thuận tiện. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cần tách biệt khu vực chứa hàng hóa dễ cháy với nơi sinh hoạt; không để phương tiện có xăng, dầu gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.