Chất vấn làm rõ việc công chức 'sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về'

 (PLO) – Sáng 4-12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục với phần thảo luận tại tổ.

Buổi chiểu, các đại biểu tiếp tục với phần thảo luận tại hội trường. Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị TP cần quan tâm phát triển du lịch TP xứng tầm là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long.

Về vấn đề thu hút nguồn nhân lực như tờ trình của UBND TP, nhiều ý kiến đề nghị nên hạ độ tuổi người được thu hút xuống, nêu địa chỉ cụ thể những nơi cần thu hút, tăng số tiền hỗ trợ... Một số ý kiến cho rằng tờ trình thu hút nguồn nhân lực cũng còn nhiều vấn đề cần bàn thêm để có cơ chế thu hút mang tính toàn diện hơn nên đề nghị thông qua vào kỳ họp sau. Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng có nhiều ý kiến, trong đó, có đại biểu đề nghị UBND TP cần xử phạt mạnh tay với những công ty xả thải gây ô nhiễm môi trường, trường hợp nào tiếp tục vi phạm cần xử lý hình sự theo quy định.

Đại biểu Trần Văn Nam đơn vị quận Cái Răng phát biểu trong phần thảo luận tại hội trường chiều 4-12. Ảnh: N.NAM

Sau phần thảo luận tại hội trường, sẽ là phần chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp. Có ba sở tham gia trả lời chất vấn gồm Công thương, Nội vụ và Tư pháp.

Theo đó, nội dung dự kiến chất vấn đối với Sở Nội vụ sẽ xoay quanh chủ đề năm của TP về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ công chức hành chính của TP như thế nào, có hay không tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”?

Nội dung chất vấn đối với Sở Công Thương dự kiến sẽ là giải pháp hữu hiệu để tiêu thụ hàng hoá nông sản, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tránh điệp khúc “được mùa mất giá”, giúp người nông dân sản xuất hàng hóa có lãi để người dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, biện pháp đối với hàng gian hàng giả;

Nội dung chất vấn Sở Tư pháp dự kiến sẽ là các biện pháp để người dân hiểu rõ các quy định pháp luật  cơ bản nhất, giải pháp loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà, bổ sung thủ tục hành chính cần thiết bảo đảm quy định nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.