Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả

(PLO)- Cử tri tin tưởng việc tinh gọn bộ máy hành chính sẽ giúp gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn, giúp quản lý hiệu quả, chặt chẽ và mạnh mẽ hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-12, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị số 3 gồm ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế.

tinh-gon-bo-may-12.JPG tinh gọn bộ máy
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11. Ảnh: TRẦN LINH

Tinh gọn bộ máy để gần dân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Lơ (quận 5) bày tỏ phấn khởi khi theo dõi kỳ họp thứ 8 và tin tưởng đất nước sẽ bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới mạnh mẽ hơn.

“Những kế hoạch phát triển như dự án điện hạt nhân được tái khởi động, đường sắt cao tốc Bắc - Nam... sẽ làm bộ mặt đất nước thay đổi. Tôi cũng tin tưởng vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hành chính để phục vụ dân tốt hơn, giúp quản lý hiệu quả, chặt chẽ và mạnh mẽ hơn”- ông Lơ nói.

tinh-gon-bo-may-17.JPG
Cử tri Nguyễn Văn Lơ (quận 5) cho rằng tinh gọn bộ máy hành chính sẽ phục vụ dân tốt hơn. Ảnh: TRẦN LINH

Cử tri Nguyễn Thị Mộng Duyên (quận 5) nhìn nhận việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính là việc toàn dân mong muốn và ủng hộ...

“Khi bổ nhiệm ai đó đứng đầu một đơn vị thì nên yêu cầu người đó có chương trình hành động trên cương vị mới. Đơn cử, Bộ trưởng Bộ GTVT sắp tới đây phải suy nghĩ, tính toán cho kỹ và hứa sẽ không để dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam bị kéo dài, đội vốn. Đây là căn cứ để cấp trên và toàn dân theo dõi, giám sát”- bà Duyên nói.

Ngoài ra, bà Duyên cho rằng chế độ tiền lương cho người đảm nhiệm chức vụ phải tương xứng với vị trí để người giữ trọng trách an lòng và toàn tâm toàn lực với công việc.

tinh-gon-bo-may-15.JPG
Cử tri quận 5 bày tỏ ủng hộ với việc tinh gọn bộ máy hành chính. Ảnh: TRẦN LINH

Cử tri Trần Lương Lai (quận 11) cũng bày tỏ sự đồng tình với Tổng Bí thư về việc tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả. Từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp.

Cử tri Lai cũng đề nghị sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. “Nhiều địa phương hiện có diện tích quá nhỏ, dân số quá ít, không gian và dư địa phát triển không còn...”- ông nói.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng chủ trương, quy định

Cũng theo cử tri Trần Lương Lai, hiện quy định pháp luật còn khoảng hở để nhiều cán bộ nhận quà mà không sợ.

“Có những trường hợp nhận quà hàng tỉ đồng. Tôi đề nghị bổ sung quy định trong mọi trường hợp mà không trả lại quà, không báo cáo tổ chức trong năm ngày thì số quà, số lợi ích nhận được sẽ được coi là nhận hối lộ và xử lý theo quy định của pháp luật là nhận hối lộ”- ông nói.

tinh-gon-bo-may-1.JPG
Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri. Ảnh: TRẦN LINH

Trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao, cho biết kỳ họp thứ 8 là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất và đã giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về lập pháp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách.

“Chúng ta có ba đột phá gồm thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng. Trong đó, điểm nghẽn về thể chế là nghẽn của nghẽn. Gần đây Tổng Bí thư đã khẳng định điều này và hiện cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này”- ông Trí nói.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ông Lê Minh Trí cho biết hơn mười năm qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đây đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã làm, đang làm và làm đạt nhiều kết quả.

Ông Trí mong cử tri sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi và cùng tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Phải làm sao cho xã hội minh bạch, không có lãng phí, kiểm soát để không tham nhũng. Nhưng mà kiểm soát cũng phải bằng quan điểm chủ trương của Đảng, bằng quy định pháp luật, bởi vì chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật”- ông Trí nói và cho rằng việc xử lý phải nghiêm minh nhưng cũng phải nhân văn và thuyết phục.

Về các kiến nghị khác của cử tri, ông Lê Minh Trí khẳng định sẽ tiếp thu, phân loại các loại nội dung kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, đồng thời ghi nhận để tham gia vào diễn đàn Quốc hội sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.