Cử tri TP Cần Thơ lại phản ánh về nhiều dự án 'treo', chậm bồi thường, tái định cư

(PLO)- Cử tri TP Cần Thơ đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, sớm bố trí nền tái định cư, sớm hoàn thiện thi công… ở nhiều dự án và đề nghị rà soát nhiều dự án quy hoạch “treo”.

HĐND TP Cần Thơ vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 18 (kỳ họp cuối năm 2024) của HĐND TP.

thi công đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ
Cử tri phản ánh dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ chậm bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Ảnh: BT

Theo đó, cử tri TP Cần Thơ đã phản ánh rất nhiều ý kiến về tất cả các lĩnh vực kinh tế - tế xã hội của TP. Trong đó, có lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư và quy hoạch.

Cụ thể, cử tri các quận Bình Thủy, Ô Môn tiếp tục phản ánh công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại một số dự án như đường Vành đai phía Tây, đường tỉnh 923 thực hiện rất chậm; kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Cử tri các quận Ninh Kiều, Bình Thủy phản ánh trong quá trình thi công các kè rạch Mương Củi, kè rạch Bà Bộ trên địa bàn, đơn vị thi công gây sụp, lún nhà dân, hư hỏng đường và làm tắc nghẽn kênh, rạch ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đi lại của người dân, đề nghị cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, khắc phục.

Cử tri huyện Phong Điền tiếp tục kiến nghị UBND TP chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với UBND huyện Phong Điền kiểm tra, giải quyết và trả lời cụ thể cho cử tri biết về việc một số hộ dân có nhà ở, vật kiến trúc bị lún, nứt do thi công dự án bờ kè sông Cần Thơ (thuộc ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa), đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, đã chi tiền hỗ trợ cho 19 hộ dân, còn lại 19 hộ đến nay chưa được giải quyết.

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh một số hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện một số dự án như dự án 35ha hai bên đường Võ Văn Kiệt; dự án khu dân cư (KDC) Cửu Long đã lâu nhưng chưa được bố trí nền tái định cư, kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cử tri hai quận Cái Răng, Bình Thủy tiếp tục phản ánh một số người dân mua nhà hoặc được cấp nền tái định cư tại một số KDC như KDC Hồng Loan (lô 5B, 5C, 6A mở rộng), Dự án lô số 49 do Công ty CP đầu tư xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, KDC Cửu Long, đã lâu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị ngành chức năng xem xét sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

ke-rach-cai-son-tp-can-tho.jpg
Kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực rạch Cái Sơn (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dừng thi công hơn 1 năm nay. Ảnh: CHÂU ANH

Cử tri quận Ninh Kiều, Bình Thủy tiếp tục phản ánh một số dự án như kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực rạch Cái Sơn (phường An Bình, quận Ninh Kiều), dự án cải tạo các tuyến kênh, rạch trên địa bàn Ninh Kiều, Bình Thủy, thuộc dự án 3 thi công rất chậm; dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm chưa triển khai; dự án cầu Trần Bạch Đằng ngừng thi công đã nhiều năm.

Các dự án này đã dừng thi công, thi công chậm hoặc chưa triển khai, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành, tránh gây ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cử tri các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền tiếp tục kiến nghị ngành chức năng tăng cường rà soát lại các dự án quy hoạch “treo” trên địa bàn và kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân được biết để yên tâm sinh sống và sản xuất.

Cụ thể là các dự án KDC Thới Nhựt – lô 1A (KDC Hồng Quang, quận Ninh Kiều, kéo dài nhiều năm). Các dự án Vạn Phát, Văn Phú, Vạn Phát Phát tại Cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy cũng kéo dài nhiều năm.

Dự án khu đô thị mới Hải Đăng, dự án Khu đô thị - Khu công nghệ thông tin tập trung, khu đất giáo dục tại lô 6A thuộc KDC Hồng Loan, cử tri hỏi khi nào xây dựng trường và phần quy hoạch còn lại của dự án có tiếp tục thu hồi hay không. Dự án hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Trà Niền (huyện Phong Điền).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.