Chặn xuất cảnh các nhân tài chưa trả tiền cho Đà Nẵng?

(PLO)- Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng sẽ yêu cầu cơ quan chức năng chặn xuất cảnh đối với các học viên vi phạm nhưng không nộp lại học phí trong đề án 922.

Ngày 27-11, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng (trực thuộc Sở Nội vụ) đã khởi kiện 23 học viên vi phạm cam kết trong đề án 922.

Theo đó, 23 học viên bị khởi kiện ra TAND các cấp. Sau đó, phía nguyên đơn rút bốn đơn vì bốn học viên chủ động nộp lại kinh phí. Trong số 19 trường hợp còn lại thì có bốn học viên hoàn thành bồi hoàn sau khi xét xử và thi hành án, chín học viên đang trong quá trình thi hành án và sáu học viên đang trong quá trình xét xử. Đáng chú ý, có trường hợp qua hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã tuyên học viên phải bồi hoàn 2,7 tỉ đồng cho TP.

Một hội thảo do TP Đà Nẵng vào cuối năm 2016 để bàn về vấn đề nhân tài. Ảnh: LÊ PHI.

Cũng theo thông tin từ Sở Nội vụ Đà Nẵng, đến nay đã có 646 lượt học viên được cử đi học theo Đề án 922. Trong đó có 398 học viên bậc đại học (163 học trong nước, 235 học ở nước ngoài); 128 học viên đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo đề án và 120 học viên bậc sau đại học (98 bậc thạc sĩ và 22 bậc tiến sĩ). 474 lượt học viên đã về nhận công tác.

“Hầu hết học viên ra khỏi đề án đều bồi hoàn kinh phí đào tạo. Những người không bồi hoàn sẽ bị khởi kiện ra tòa. Ngoài ra, trung tâm còn có yêu cầu đối với phía thi hành án đề nghị cơ quan chức năng chặn xuất cảnh, kể cả người nhà của học viên vi phạm đề án nếu cùng đứng tên trong hợp đồng mà không nộp lại học phí cho TP khi vi phạm đề án”, nguồn tin cho hay.

Từ năm 2004, Đà Nẵng triển khai thực hiện Đề án 922 nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đề án do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng chủ trì thực hiện.

Tổng kinh phí thực thiện Đề án 922 do ngân sách TP cấp tính đến nay khoảng 634 tỉ đồng. Trong đó, bậc đại học gần 547,6 tỉ, bậc sau đại học gần 86,4 tỉ.

Ngoài việc sử dụng kinh phí đề án, cơ quan quản lý đề án đã đẩy mạnh việc tìm kiếm và khai thác học bổng nhằm tiết kiệm cho ngân sách TP được 27,44 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.