Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, ứng cử viên vị trí chủ tịch TP Hà Nội

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, người vừa được BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), bầu làm một trong bốn phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời sẽ được giới thiệu ứng cử để đảm nhận chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Chủ yếu công tác trong ngành công an

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hiện đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông cũng là ĐBQH khóa XIII, ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông sinh ngày 3-8-1967, quê quán xã Thăng Long (huyện Kinh Môn, Hải Dương).

 Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung 

Ông Chung là cử nhân ĐH Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh. Ông còn là tiến sĩ luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 1990 đến nay tướng Chung công tác trong ngành công an, từng đảm nhiệm các chức vụ trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội); phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thủ trưởng cơ quan CSĐT; từ năm 2012 đến nay ông là giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác tại Công an TP Hà Nội, ông Chung từng nhận được nhiều khen thưởng như Anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba, huân chương Chiến công hạnh Nhất, hạng Ba, bằng khen Thủ tướng Chính phủ…

Tại cương vị phó giám đốc rồi giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Chung rất được dư luận quan tâm khi trực tiếp tham gia, chỉ đạo phá nhiều vụ án “nóng” trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt trong các vụ án "bắt con tin" như vụ Trần Thanh Bình cướp tài sản, khống chế bốn con tin (16-9-2014); giải cứu cháu bé năm ngày tuổi bị bố bắt giữ (11-2013) hay vụ truy tìm kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện phụ sản (11-2011). 

Chia sẻ trên cương vị mới

Tướng Chung xuất hiện tại buổi họp báo với phong cách cởi mở trong bộ lễ phục trắng của ngành. Chia sẻ về cương vị mới của mình, ông Chung nói: “Sự tín nhiệm, lòng tin của các đại biểu và sự kỳ vọng, tín nhiệm, ủng hộ của người dân trong những năm qua là thuận lợi to lớn nhất đối với tôi trong thời gian tới. Với cương vị mới, tôi cũng gặp phải những khó khăn nhất định song tôi tin thuận lợi cơ bản trên sẽ là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, thách thức”.

Ông Chung chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên. 

Ông Chung cũng cho hay trong nghị quyết của ĐH lần này đã nêu ba khâu đột phá. Trong đó, có nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Vấn đề là cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Đó là nhiệm vụ của tất cả Đảng bộ, của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trong nhiệm kỳ tới. 

 

Trước đó, ĐH Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu ra BCH 74 người, Ban Thường vụ Thành ủy 16 người và bốn phó bí thư Thành ủy gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng làm phó bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Bích Ngọc phụ trách HĐND TP, ông Đào Đức Toàn làm công tác Đảng và ông Nguyễn Đức Chung được giới thiệu ứng cử chức chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Riêng vị trí bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ để trống chờ Bộ Chính trị phân công một ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm. Lộ trình bầu chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ diễn ra trong phiên họp HĐND TP Hà Nội tới đây, dự kiến diễn ra sau khi kỳ họp Quốc hội kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.