Chân dung 2 ứng viên Bộ trưởng Bộ Y tế và Giao thông Vận tải

(PLO)- Chiều nay, có thể Quốc hội sẽ ra Nghị quyết phê chuẩn nhân sự của các cơ quan như Kiểm toán Nhà nước, Bộ Y tế, GTVT
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối giờ sáng nay, 21-10, sau khi Quốc hội ra Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ GTVT, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nhân sự được giới thiệu Bộ trưởng Bộ Y tế là bà Đào Hồng Lan, hiện đang là Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Bà Lan từng trải qua các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Phó chánh Văn phòng, Chánh văn phòng Bộ Lao động - Thương binh xã hội . Từ tháng 12-2014, bà Lan giữ chức Thứ trưởng Bộ này.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đầu năm 2016, bà Đào Hồng Lan được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 3-2018, bà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế có thể sẽ được phê chuẩn làm Bộ trưởng vào chiều nay.

Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế có thể sẽ được phê chuẩn làm Bộ trưởng vào chiều nay.

Từ tháng 12-2019, bà Lan là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc ninh. Tới tháng 9-2020, bà Đào Hồng Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng, bà Đào Hồng Lan được bầu vào Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 15-7, bà Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Quyền Bộ trưởng Y tế thay cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, đã bị khai trừ Đảng, bãi nhiệm và khởi tố bắt tạm giam để điều tra trước đó.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 tại Hà Nội, trình độ Tiến sĩ kinh tế. Giai đoạn 2011-2014, ông Thắng giữ chức chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Năm 2016 ông Thắng được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cũng năm 2016 ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 7- 2018, Bộ Chính trị đã quyết định luân chuyển, chỉ định ông Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên là nhân sự cho chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên là nhân sự cho chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

Tháng 7-2019 ông Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 10-2020, ông Thắng được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1-2021, ông Thắng được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ít phút nữa Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín quyết định đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm cũng như thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc bổ nhiệm hai nhân sự trên làm Bộ trưởng.

Kết quả sẽ được công bố vào cuối giờ chiều nay, 21-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.