Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống

(PLO)- Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm bé trai 9 tuổi bị nước cuốn xuống ống cống bất thành, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã chặn cống để bơm nước tìm kiếm.

Sáng ngày 8-9, lực lượng cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã điều động máy bơm nước công suất lớn cùng hàng chục “người nhái”, thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm bé trai chín tuổi La Văn Tỷ (quê An Giang) bị nước cuốn trôi xuống cống thoát nước tại đường 22/12 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lãnh đạo Sở CS PCCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp họp bàn với lực lượng cứu hộ để tìm phương án hiệu quả nhất trong ngày tìm kiếm thứ 3 này. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thị xã Thuận An cũng có mặt tại hiện trường.

Theo lực lượng cứu hộ, hiện nay nước cống vẫn đang lớn, bên cạnh đó một số cống nhỏ hẹp, khí độc tích tụ nên bình oxy không thể cung cấp khí “dài hơi” chỉ  thời gian ngắn lính cứu hộ đã phải trở ra. Vì vậy, lực lượng tìm kiếm đã quyết định chặn cống thoát nước để bơm nước hy vọng tìm kiếm được thi thể bé trai.

Thực hiện kế hoạch gấp rút, xe chở cát được chở tới. Dù nắng nóng nhưng hàng trăm người dân hỗ trợ lực lượng chức năng đổ cát vào bao tải để chèn cống. Bên cạnh đó, hàng chục người dùng gỗ để chặn cống. Một máy bơm nước công suất lớn của Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt bơm nước.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực cống nước bé Tỷ bị nước cuốn trôi có nhiệm vụ thoát nước trên tuyến đường 22/12 (phường Thuận Giao, thị Xã Thuận An) kéo dài đến khu vực Bình Giao dài hơn một km và chỉ dừng lại khi tiếp giáp với khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư đã được triển khai từ năm 2013, nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong để bàn giao cho địa phương quản lý.

Theo một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, công trình thoát nước trên các tuyến đường đều được giao cho các Xí nghiệp Công trình công cộng tại các địa phương. Việc kiểm tra các hư hỏng của công trình thuộc trách nhiệm của những đơn vị này.

Đại diện Sở Nông nghiêp –Phát triển nông thôn Bình Dương cho biết đơn vị đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước trên đường 22/12 thuộc trách nhiệm của UBND thị xã Thuận An. Còn Sở Nông nghiệp quản lý hệ thống thoát nước tiếp nối với tuyến đường và khu vực lân cận.

Trả lời phóng viên, Hồ Quang Điệp, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, cho rằng trên toàn tuyến đường đều có các nắp cống thoát nước. “Xảy ra sự cố do lượng nước từ các đường cống thoát nước đổ về khu vực này quá mạnh đã phun trào và đẩy văng mất một số nắp cống”, ông Điệp nói.

Một số hình ảnh PV báo Pháp luật TP.HCM ghi lại trong cuộc tìm kiếm bé trai mất tích dưới cống sáng 8/9:

Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 1Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 2Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 3Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 4Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 5Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 6Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống ảnh 7

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.