Chậm ban hành kết luận thanh tra, 1 chủ tịch huyện ở Đắk Nông bị phê bình

(PLO)- Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil bị phê bình vì sau hơn hai năm vẫn chưa ký ban hành kết luận thanh tra liên quan đến một dự án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, nguồn tin của PLO cho biết ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa phê bình Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil vì chậm ban hành kết luận thanh tra.

Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: VL

Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: VL

Theo đó, ngày 21-10-2020, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án xây dựng Quảng trường huyện Đắk Mil.

Theo đó, Thanh tra huyện Đắk Mil sẽ thanh tra, kiểm tra việc đo đạc, kiểm đếm, xác định đối tượng, áp giá, xây dựng phương án bồi thường; việc công khai, niêm yết phương án bồi thường và bố trí tái định cư tại dự án trên.

Cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc thẩm định phương án bồi thường đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất, bố trí tái định cư thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án; Kiểm tra xác minh tham mưu cho UBND huyện xem xét giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường…

Trên cơ sở đó, thanh tra sẽ xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, Phòng TN&MT huyện.

UBND huyện Đắk Mil cũng thành lập Đoàn thanh tra số 907 gồm bốn người, thời hạn thanh tra trong 30 ngày.

Tuy nhiên, đã qua hơn hai năm nhưng UBND huyện Đắk Mil không ký ban hành kết luận.

Ngoài việc phê bình, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông còn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil khẩn trương ban hành kết luận trên theo đúng quy định của pháp luật; giải trình về nguyên nhân chậm ban hành kết luận thanh tra; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV, Đoàn thanh tra số 907 đã xác định có sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án xây dựng Quảng trường huyện Đắk Mil; xác định các đơn vị liên quan có sai sót, vi phạm, trong đó, có nhiều gói thầu.

Năm 2009, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi gần 12 ha đất của Công ty cà phê Đức Lập giao cho UBND huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng. Tháng 4-2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư tại Công ty cà phê Đức Lập. Mục đích là để làm Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil.

Theo đó, tổng diện tích bị thu hồi là hơn 3,7 ha (lớn hơn 3.169 m2 đất so với diện tích đã được UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi trước đó).

Chưa ban hành vì trưởng đoàn thanh tra bị sốt xuất huyết

Ngày 2-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết theo chỉ đạo của tỉnh trong tháng 10-2022 UBND huyện sẽ ban hành kết luận thanh tra. Tuy nhiên, do Trưởng đoàn thanh tra bị sốt xuất huyết, phải đi cấp cứu nên chưa ban hành được kết luận. “Trong tuần này sẽ cố gắng làm xong” – ông Lũy cho hay.

Nói về lý do việc chậm ban hành kết luận, theo ông Lũy, do UBND huyện phải làm việc với các sở ngành, nhằm tránh khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.