Liên tục lùi thời gian duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất ở Đắk Nông

(PLO)- Đến nay UBND tỉnh Đắk Nông vẫn chưa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay chưa có địa phương nào trong tỉnh được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VL

TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VL

Theo vị này, Sở đang đôn đốc các huyện, TP Gia Nghĩa hoàn thiện, trình UBND tỉnh để phê duyệt.

“Do có nhiều dự án muốn đầu tư vào địa phương, nên đã liên tục thay đổi phương án về quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy, chúng tôi phải yêu cầu các huyện thay đổi phương án quy hoạch sử dụng đất” – vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cho biết kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 sẽ được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10-10-2022.

Đầu tháng 10-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã phân công ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, quy trình làm việc liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (nêu trên).

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông còn giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, TP Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan đề xuất, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng theo quy định và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Như PLO đã nhiều lần đưa tin, dù gần hết năm, nhưng đến nay UBND tỉnh Đắk Nông vẫn chưa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, đến nay các địa phương ở tỉnh này vẫn chưa thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất và đều đăng ký phát sinh thêm chỉ tiêu sử dụng đất do cấp trên phân bổ.

Ngoài ra, việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chồng lấn với quy hoạch khoáng sản (bô xít), các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội khác; không đồng bộ với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch ba loại rừng…

Vì lý do trên, có bốn xã Kiến Đức, Kiến Thành, Đắk Wer, Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp) phải tạm ngừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Điều này cũng gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước trong việc thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gây bức xúc trong dư luận...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.