Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại

(PLO)- Hơn 87 nghìn lượt người, phương tiện qua cầu phao Phong Châu và phà sau 6 ngày bộ đội Công binh triển khai lắp đặt, vận hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh, 17 giờ 30 phút chiều nay, 6-10, cầu phao PMP 60 tấn do bộ đội Công binh lắp đặt đã hoạt động trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, chiều 6-10, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh đã chỉ đạo Lữ đoàn 249 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng trên địa bàn đã tiếp tục khớp nối, lắp ghép lại cầu phao Phong Châu tạm.

Việc lắp ghép lại cầu phao Phong Châu nhằm phục vụ hiệu quả hơn hoạt động giao thương, đi lại của người dân hai bên bờ sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, kiêm Tham Mưu trưởng Binh chủng Công binh (thứ 2, phải qua) trực tiếp chỉ đạo lắp đặt lại cầu phao Phong Châu.
Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, kiêm Tham Mưu trưởng Binh chủng Công binh (thứ 2, phải qua) trực tiếp chỉ đạo lắp đặt lại cầu phao Phong Châu.

Trước đó, trưa 29-9, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh đã chỉ đạo Lữ đoàn 249 chủ trì, phối hợp triển khai hoàn thành nhiệm vụ bắc, nối thông cầu phao PMP 60 tấn bảo đảm giao thông cho người dân hai bên bờ sông Thao thuộc huyện Tam Nông và Lâm Thao.

Vị trí cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập nhịp ngày 9-9-2024 khoảng 300m.

17 giờ 30 phút chiều nay, 6-10, cầu phao PMP 60 tấn do bộ đội Công binh lắp đặt đã tiếp tục hoạt động trở lại trong niềm mong mỏi của người dân.
17 giờ 30 phút chiều nay, 6-10, cầu phao PMP 60 tấn do bộ đội Công binh lắp đặt tiếp tục hoạt động trở lại trong niềm mong mỏi của người dân.

Sau hơn 1 ngày hoạt động, do mực nước sông Thao đoạn chảy qua cầu phao Phong Châu dâng cao, dòng nước chảy xiết, vượt qua mức bảo đảm an toàn theo quy định, sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng các cấp, Lữ đoàn 249 đã quyết định tạm cắt cầu phao.

Tuy nhiên, do nhu cầu trước mắt của người dân hai bên bờ rất cao, trên cơ sở đề xuất của địa phương, sau khi nghe báo cáo năng lực của đơn vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao Binh chủng Công binh tiếp tục nghiên cứu, nhanh chóng triển khai lắp đặt phà quân sự để phục vụ một phần nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Thao.

Sau hơn một ngày chuẩn bị, 14 giờ 30 phút ngày 4-10, chuyến phà đầu tiên do bộ đội Công binh triển khai gấp rút đã chở bà con nhân dân thuộc địa phận huyện Tam Nông và Lâm Thao qua sông.

Cau-phao-phong-chau-hoat-dong-tro-lai-4.jpg
Bước đầu, đơn vị chỉ phục vụ xe chở người và các loại phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh lưu thông trên cầu phao theo 2 chiều; vận tốc khi đi trên cầu phao nhỏ hơn 5km/h.

Qua 6 ngày vận hành, phà quân sự và cầu do bộ đội Công binh triển khai đã phục vụ 87.828 lượt người, phương tiện qua cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.