Cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn là dự án trọng điểm của TP.HCM

(PLO)- TP.HCM thống nhất bổ sung dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) với công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, vào danh mục dự án trọng điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm và giao ban đầu tư công.

Theo đó, TP.HCM thống nhất bổ sung dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) với công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, vào danh mục dự án trọng điểm.

Dự án này do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí.

Cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn là dự án trọng điểm của TP.HCM-cau-di-bo.jpg
TP.HCM thống nhất bổ sung dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào danh mục dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở TN&MT đề xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện để đảm bảo giải ngân được 28.000 – 30.000 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung toàn bộ nguồn lực để giải ngân số vốn 30.000 tỉ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là các dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm; nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; đoạn 1 và 2 của đường Vành đai 2.

Đối với dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, Chủ tịch UBND TP giao Sở QH-KT sớm tham mưu UBND TP việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khi thay đổi mật độ xây dựng dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh các dự án như: xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức; xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý; dự án mua sắm trang thiết bị y tế BV Đa khoa Hóc môn, Củ Chi và Thủ Đức; dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên…

Trước đó, tháng 12-2023, UBND TP.HCM đã chính thức công bố Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood là nhà tài trợ thực hiện dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, đây sẽ là một trong những biểu tượng mới của TP trong tương lai.

Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng dự án theo phương án thiết kế mà TP phê duyệt, tổng kinh phí tài trợ hơn 1.000 tỉ đồng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có hình tượng lá dừa nước; được xác định giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Đầu cầu phía quận 1 nằm trong khu vực Công viên cảng Bạch Đằng và gần nhất với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía TP Thủ Đức bố trí tại công viên bờ sông và ngoài ranh khu A, phía Nam quảng trường trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.