Cắt giảm 50% thời gian tuân thủ thủ tục hành chính: Cú hích mạnh mẽ từ nghị trường

(PLO)- Cắt giảm 50% thời gian tuân thủ thủ tục hành chính là cú hích buộc hệ thống phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và đề xuất kế hoạch năm 2026. Trong đó, một điểm nhấn gây chú ý mạnh mẽ: Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC).

Đây là một tín hiệu rất tích cực và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở, thuận lợi hơn rất nhiều trong năm 2026.

nguyen duc quyen - post PLO.jpg
TS Nguyễn Đức Quyền.

Con số 50% không chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật. Nó là tuyên ngôn cải cách. Là lời khẳng định rằng bộ máy hành chính không thể tiếp tục vận hành theo lối cũ - chậm chạp, rườm rà, thiếu minh bạch - nếu muốn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong một thế giới đang chuyển động từng giây.

Cắt giảm một nửa thời gian TTHC là cú hích buộc hệ thống phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Khi thời gian là tiền bạc, mỗi giờ chờ đợi giấy tờ là một giờ mất cơ hội. Với doanh nghiệp, đó là chi phí vận hành, là vốn bị đóng băng, là thị trường bị bỏ lỡ. Với người dân, đó là ngày nghỉ việc, là công sức đi lại, là sự mệt mỏi không tên.

Nhưng quyết tâm cải cách không thể chỉ nằm trên giấy. Muốn hiện thực hóa con số 50%, cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện: Chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin đến tận cấp xã. Cần một bộ máy không chỉ “đồng thuận” mà phải “đồng hành” từ lãnh đạo đến cán bộ tiếp dân.

Và quan trọng hơn cả: Cần một cơ chế giám sát đủ mạnh để ngăn tình trạng “cắt giảm trên văn bản, rườm rà ngoài thực tế”. Chỉ số hài lòng SIPAS, phản hồi trực tuyến, kiểm tra đột xuất, đánh giá công khai, tất cả phải được vận hành như một vòng lặp phản hồi liên tục. Đặc biệt, cần có cơ chế cho phép người dân/doanh nghiệp đánh giá ngay sau khi hoàn thành TTHC (như hệ thống đánh giá sao 5 sao).

Các hiệp hội ngành nghề, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cần được trao quyền và trách nhiệm tổ chức các diễn đàn phản hồi định kỳ và gửi báo cáo đánh giá trực tiếp đến Văn phòng Chính phủ.

Tiếp tục sử dụng các chỉ số như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đánh giá chất lượng điều hành, đặc biệt là thời gian và chi phí tuân thủ TTHC trên thực tế. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp phải trở thành “kiểm toán viên” của cải cách.

Và cần có chế tài đủ mạnh đối với các hành vi cố tình kéo dài thời gian, gây khó khăn hoặc đòi hỏi các giấy tờ ngoài quy định (tức là làm rườm rà trở lại). Chỉ khi áp lực giám sát đến từ nhiều phía, quyết tâm 50% mới thực sự trở thành hiện thực ngoài đời sống.

Cải cách hành chính chưa bao giờ là công cuộc dễ dàng. Nhưng nếu làm được, đây sẽ là một cú chuyển mình thể chế - mở đường cho đầu tư, khơi thông nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Và hơn hết, khôi phục niềm tin vào một nền hành chính kiến tạo, liêm chính, phục vụ.

Nghị trường đã phát đi tín hiệu. Câu hỏi còn lại: Liệu bộ máy có đủ sức biến quyết tâm thành hiện thực?

TS NGUYỄN ĐỨC QUYỀN, chuyên gia quản lý công

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.