Cập nhật lũ lụt miền Bắc đến tối 11-9

(PLO)- Đến tối 11-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão số 3 và mưa lũ ở miền Bắc đã làm 324 người chết và mất tích. Các nơi đang oằn mình chống lũ, tìm kiếm cứu nạn người mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình, sông Hồng đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 21 giờ ngày 11-9, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (TP Hải Dương), sông Hồng (TP Hà Nội) đang lên.

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống; tại Vụ Quang (Phú Thọ) đã đạt đỉnh ở mức 21,21 m, lúc 17 giờ 11-9, trên báo động 3 là 0,71 m và đang xuống; lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và Lục Nam (Bắc Giang) đang biến đổi chậm.

Mực nước lúc 19 giờ 11-9 trên các sông như sau: trên sông Thao tại Yên Bái 32,49 m, trên báo động 3 là 0,49 m; tại Phú Thọ 17,83 m, trên báo động 3 là 0,33m; sông Cầu tại Đáp Cầu 7,52 m, trên báo động 3 là 1,22m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,21 m, trên báo động 3 là 0,91m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,22 m, dưới báo động 3 là 0,08m; sông Lô tại Tuyên Quang 26,95 m, trên báo động 3 là 0,95m; tại Vụ Quang 21,13 m, trên báo động 3 là 0,63m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,48 m, trên mức báo động 3 là 0,48m; sông Thái Bình tại Phả Lại 6,13 m, trên báo động 3 là 0,13m; sông Hồng tại Hà Nội 11,24 m, dưới báo động 3 là 0,26m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức báo động 2; tại Phú Thọ sẽ xuống dưới mức báo động 1; sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 3.

Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3; sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 3; sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 2 và dưới báo động 3.

Hơn 54.000 ngôi nhà nằm ở các khu vực bị ngập lụt, lũ lụt bao vây

Theo cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), đến 17 giờ 30 ngày 11-9, lũ lụt ở miền Bắc xảy ra tại 12 tỉnh, TP với tổng 54.051 ngôi nhà nằm ở các khu vực bị ngập lụt, lũ lụt bao vây.

Trong đó, Nam Định 959 nhà; Hà Nội 6.521; Yên Bái 21.288; Lạng Sơn 4.254; Thanh Hóa 138; Lào Cai 1.538; Thái Nguyên 5.000; Bắc Kạn 336; Sơn La 260; Hà Giang 664; Tuyên Quang 10.489; Ninh Bình 2.604.

Cập nhật lũ lụt miền Bắc đến tối 11-9
Mực nước thực đo tại các khu vực lúc 20 giờ ngày 11-9.

Gần 36,5 tỷ đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ Lào Cai

Tính đến 16 giờ ngày 11-9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận thông tin hơn 1.500 tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nhân dân vùng lũ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra, với tổng kinh phí gần 36,5 tỷ đồng.

Trong đó, Ban vận động cứu trợ Trung ương đăng ký hỗ trợ Lào Cai 30 tỷ đồng; Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đăng ký hỗ trợ 5 tỷ đồng; và trên 1.500 tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chuyển tiền về tài khoản của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, với tổng số tiền hơn 1 tỷ 400 triệu đồng.

Tìm thân nhân 5 nạn nhân ở Cao Bằng

Tối 11-9, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thông báo tìm thân nhân các nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra rạng sáng 9-9 tại Km180+680 thuộc xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành.

Cụ thể, có năm thi thể chưa xác định được danh tính, gồm một nam được lưu tại UBND xã Ca Thành, Nguyên Bình; một nam được lưu tại bệnh viện Tĩnh Túc; một nữ có hình xăm, giọng nói miền nam, được lưu tại xã Đình Phùng, Bảo Lạc; một nam có hình xăm, giọng nói miền nam, được lưu tại xã Huy Giáp, Bảo Lạc và một thi thể đang được lực lượng chức năng trục vớt tại xã Hưng Đạo, Bảo Lạc.

Số điện thoại liên hệ xác minh thân nhân:

- Trung tá Dương Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Nguyên Bình; số điện thoại: 0988.299.567.

- Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Nguyên Bình; số điện thoại: 0397.464.597.

Lý do xác định được giọng nói miền Nam được Công an huyện Nguyên Bình lý giải là trích xuất từ điện thoại của các nạn nhân mà lực lượng cứu hộ tìm được.

324 người chết, mất tích do bão số 3 và lũ

Theo báo cáo của các địa phương, đến 17 giờ 30 ngày 11-9 đã có 324 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích) do bão số 3 và lũ.

cap-nhat-lu-o-mien-bac3.jpg
Nỗi đau của người dân chịu ảnh hưởng trong vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

. Về tình hình nước lũ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, dự báo mức nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm và sẽ “đạt đỉnh” là 11,35 m vào lúc 19 giờ ngày 11-9, dưới báo động 3 khoảng 0,15 m.

Sau đó, tới 1 giờ ngày 12-9 sẽ xuống dần, mực nước sẽ là 11,3 m, (dưới báo động 3 là 0,20 m) và tới 7 giờ ngày 12-9 là 11,25 m (dưới báo động 3 là 0,25 m).

cap-nhat-lu-o-mien-bac2.jpg
Lúc 18 giờ 11-9, nhiều nhà dân tại khu vực dưới chân cầu Thăng Long (huyện Đông Anh) bị ngập.

Trong khi đó, mực nước sông Đuống cũng tiếp tục biến đổi chậm. Vào 19 giờ ngày 11-9, trên sông Đuống tại Thượng Cát là 10,60 m (dưới báo động 3 là 0,40 m); 1 giờ ngày 12-9 là 10,60 m (dưới báo động 3 là 0,40 m) và vào 7 giờ ngày 12-9 là 10,55 m (dưới báo động 3 là 0,45 m).

Lũ trên sông ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông, sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận/huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.