Cảnh sát hình sự cảnh báo thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức chat

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận khuyến cáo mọi người đề phòng với những lời mời kết bạn từ người lạ rủ rê chat sex.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận vừa khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức chat sex.

Theo đó, cảnh báo về hình thức lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI (deepfake) tạo ra những phụ nữ có nhan sắc thậm chí là người mẫu nổi tiếng để rủ rê tham gia chat sex.

Cảnh sát Hình sự
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận khuyến cáo mọi người đề phòng với những lời mời kết bạn từ người lạ rủ rê chat sex. Ảnh minh họa.

Nạn nhân nhắm đến thường là những người trẻ, độc thân, đang có nhu cầu về tình cảm cần người chia sẻ hoặc người có vị trí, địa vị trong xã hội, người có tiếng nói trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội… Những người này, thường có xu hướng lên mạng xã hội làm quen, chia sẻ công việc, làm ăn kinh doanh, tìm kiếm bạn tình…

Các đối tượng sẽ tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber… với hình ảnh đại diện là các cô gái trẻ độ tuổi từ 18 đến 30, người mẫu, người nổi tiếng, KOL…để tiếp cận kết bạn, nhắn tin tán tỉnh, tâm sự.

Sau một thời gian tiếp cận làm quen, các đối tượng sẽ gửi những hình ảnh hở hang, video, clip gợi cảm, khỏa thân, khiêu dâm… để dụ dỗ nạn nhân tham gia chat sex miễn phí hoặc trả phí. Quá trình chat sex các đối tượng sẽ bí mật quay lén lại màn hình.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, khi kết thúc cuộc gọi, chúng gửi một đường link yêu cầu bị hại tải ứng dụng để lần tới gọi video qua ứng dụng này.

Thực chất, những đường link này có chứa mã độc (file thường có đuôi “.apk”), nếu được cấp quyền truy cập, đối tượng có thể lấy một số thông tin cá nhân của bị hại như danh bạ điện thoại, hình ảnh, video trong điện thoại…

Thậm chí trong một số trường hợp, các đối tượng không cần dẫn dụ bị hại chat sex mà sẽ sử dụng hình ảnh, video cá nhân của bị hại, thông qua công nghệ “Deepfake” (một kỹ thuật tổng hợp hình ảnh, âm thanh hoặc video để tạo ra những nội dung giả mạo) để cắt ghép, chỉnh sửa thành các hình ảnh, video có nội dung giống như thật.

Sau khi có được những hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của nạn nhân hoặc phát tán lên mạng xã hội nếu không chuyển tiền cho bọn chúng.

Nhiều người lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của mình nên không dám trình báo công an mà sẽ chuyển tiền theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, bọn chúng không những không xóa các hình ảnh, video nhạy cảm trên mà lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với số tiền ngày càng tăng...

Theo Công an Bình Thuận, đầu năm 2024, Công an Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt giam LCT (29 tuổi), ngụ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức chat sex.

T. tạo tài khoản mạng xã hội là nữ, sau đó kết bạn với tài khoản facebook của anh H. (21 tuổi), trú Đắk Nông. Quá trình nhắn tin, T. đề nghị anh H. quay video có nội dung khiêu dâm gửi qua messenger, sau đó T. dùng những hình ảnh khiêu dâm của anh H. và yêu cầu anh H. chuyển hai lần với số tiền 2,4 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo, mọi người cảnh giác, đề phòng với những lời mời kết bạn từ người lạ, không truy cập vào đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ hoặc có hiểu biết hạn chế về công nghệ thông tin.

Khi sử dụng mạng xã hội nên hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân, luôn ý thức bảo vệ tài khoản bằng nhiều lớp bảo mật. Hãy là người sử dụng internet, mạng xã hội văn hóa, lành mạnh và có trách nhiệm để tránh liên lụy đến bản thân và gia đình.

“Trong trường hợp đã tham gia chat sex hoặc bị các đối tượng sử dụng hình ảnh cắt ghép để tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn”, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.