Công an Bình Thuận tìm nạn nhân đã chuyển tiền cho 12 tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo

(PLO)- Ngoài 12 tài khoản ngân hàng mà các bị hại đã chuyển tiền, Công an cũng công bố 4 tài khoản đã chuyển tiền hoa hồng cho các bị hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội và công khai tìm người bị hại đã chuyển tiền đến 12 tài khoản ngân hàng và 4 tài khoản ngân hàng khác đã chuyển trả tiền hoa hồng cho những người bị hại.

tài khoản ngân hàng
Tại Bình Thuận đã có 6 người bị lừa hàng chục tỉ đồng. Ảnh PN.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới và tinh vi hơn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trong đó, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục gia tăng mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

“Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện thủ đoạn các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm, kết bạn với các tài khoản Facebook của các bị hại.

Sau đó, nhắn tin trò chuyện yêu đương theo kịch bản có sẵn. Khi đã tạo được niềm tin cho bị hại, các đối tượng rủ rê, lôi kéo các bị hại làm nhiệm vụ nạp tiền đặt các đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Difiti, Ebay giả mạo để nhận hoa hồng nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại”, Công an Bình Thuận nêu.

Đầu tiên, các đối tượng hướng dẫn cho bị hại lập tài khoản trên sàn giả Ebay, Difiti bằng mã giới thiệu do đối tượng cung cấp. Sau đó, yêu cầu bị hại đăng nhập bằng tài khoản đã tạo tại các địa chỉ https://shopturs.com và https://www.shbayusi.com để làm “nhiệm vụ” bằng việc nộp tiền mua hàng, mỗi “nhiệm vụ” là 40 đơn hàng.

Với mỗi “nhiệm vụ” hoàn thành, bị hại được hưởng hoa hồng từ 8-15 USD. Sau vài lần đầu làm “nhiệm vụ” với các đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng dụ dỗ bị hại thực hiện nhiệm vụ với các đơn hàng giá trị cao để được hưởng hoa hồng cao.

Nếu trong quá trình này bị hại do dự muốn rút tiền ra không làm nhiệm vụ nữa, đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại nộp thêm tiền để hoàn thành “nhiệm vụ” mới rút được tiền. Khi bị hại không còn khả năng tài chính các đối tượng sẽ cắt liên lạc trên Facebook.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 6 bị hại đến trình báo tại cơ quan Công an với tổng số tiền bị lừa lên đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều bị hại dù đã chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng lừa đảo nhưng không trình báo vì tâm lý xấu hổ, e ngại.

tai-khoan-ngan-hang.jpg
Công an công khai 16 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Trên địa bàn toàn quốc, hoạt động của loại tội phạm này diễn ra cũng rất phức tạp. Điển hình như Công an tỉnh Điện Biên làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự nêu trên xảy ra từ năm 2023 đến tháng 1-2024 tại tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành phố, khởi tố 12 bị can.

Trong đó, các đối tượng đã sử dụng 12 tài khoản ngân hàng để nhận tiền và 4 tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền hoa hồng cho các bị hại trên toàn quốc, trong đó có bị hại tại tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo nếu ai đã bị lừa đảo, thực hiện giao dịch với các số tài khoản ngân hàng của đối tượng gây án ở Điện Biên nêu trên thì thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ 347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại 02523.822.466 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, địa chỉ xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ( qua số điện thoại 0948.595.855 hoặc 0845.728.868) để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.