Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt cấp độ 2 về năng lực sẵn sàng triển khai

(PLO)- Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình đầu tiên của Bộ Công an được cơ quan chuyên môn của LHQ công nhận đạt cấp độ 2 về năng lực sẵn sàng triển khai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 4-9 vừa qua, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát thuộc Cục Hoạt động hoà bình LHQ về việc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hoà bình số 1 của Việt Nam (VNFPU 1) được cơ quan chuyên môn của LHQ nâng lên cấp độ 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực gìn giữ hòa bình của LHQ.

Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam
Cán bộ, chiến sĩ thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam huấn luyện kỹ năng trong trang phục cảnh sát cơ động. Ảnh: Bộ Công an.

Việc công nhận cấp độ 2 cho thấy VNFPU 1 của cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu đối với một đơn vị cảnh sát trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ.

Trước đó, từ ngày 16 đến 19-7, đoàn chuyên gia của LHQ đã có chuyến thăm và làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ. Đoàn đã đánh giá, tư vấn về mức độ chuẩn bị sẵn sàng của VNFPU 1 về cả trang thiết bị, phương tiện, đào tạo và huấn luyện cho thấy đã đáp ứng các tiêu chuẩn của LHQ.

canh-sat-gin-giu-hoa-binh-viet-nam (4).jpg

VNFPU 1 thành lập hồi tháng 1 là mô hình đầu tiên của Bộ Công an triển khai đội hình đơn vị cảnh sát vũ trang, tập hợp lực lượng từ các đơn vị công an trong cả nước theo tiêu chí của LHQ.

Tổng cộng 160 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát gìn giữ hòa bình đã tham gia khóa huấn luyện từ ngày 13-5 đến 30-7, về các mặt thể chất, kĩ thuật, chiến thuật và khả năng tác chiến.

Đến nay, VNFPU 1 đã ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác giữa các bộ phận, đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là khả năng tự duy trì, tự vận hành đơn vị theo đúng yêu cầu của LHQ.

canh-sat-gin-giu-hoa-binh-viet-nam (1).jpg

Hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ phân ra bốn cấp độ năng lực:

Cấp 1: Quốc gia cam kết và thực hiện đăng ký trên hệ thống. Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ đăng ký, hệ thống sẽ phê duyệt, ghi nhận cam kết cử quân và thông báo chính thức về việc đăng ký thành công.

Cấp 2: Sau khi được công nhận ở cấp 1, quốc gia cử quân chuẩn bị một phần nguồn lực (phương tiện, trang thiết bị, nhân sự) và đề nghị LHQ kiểm tra đánh giá năng lực.

Cấp 3: Quốc gia đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nguồn lực (phương tiện, trang thiết bị, nhân sự) có khả năng triển khai trong vòng 90 đến 120 ngày sau khi được LHQ có đề nghị

Cấp 4: Có khả năng triển khai lực lượng nhanh trong vòng 60 ngày sau khi được LHQ đề nghị.

Theo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ, sau khi đạt cấp độ 2 trong Hệ thống năng lực quản lý sẵn sàng triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ, cán bộ chiến sĩ VNFPU 1 đang tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng chỉ huy, chỉ đạo, điều hành đơn vị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Toàn đơn vị tiếp tục nâng cấp lên cấp độ 3 trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.